Người đàn ông lãng tai bị tàu đâm tử vong

(PLVN) - Người dân cho rằng ông Chất bị lãng tai, không nghe thấy tiếng còi nên vẫn băng qua đường ray khi tàu lao đến... 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng nay, 3/12, ông Nguyễn Văn Chất (58 tuổi, trú tại Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 14K2-4... chạy qua đoạn đường dân sinh cắt ngang với đường sắt thuộc khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh (do Công ty kho vận Đá Bạc - TKV quản lý), bất ngờ bị tàu chở than đâm tử vong.

Người dân xung quanh cho biết ông Chất bị lãng tai, không nghe thấy tiếng còi khi tàu đến nên vẫn băng qua và bị tàu đâm.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Công ty kho vận Đá Bạc - TKV đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Sau đó, bàn giao thi thể nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.

Vị trí xảy ra tai nạn là đường dân sinh tự phát nên không có gác chắn. Đơn vị quản lý tuyến đường sắt đã nhiều lần đề nghị phường Bắc Sơn có biện pháp rào chắn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm