Nguyên nhân vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong

(PLVN) - Chiếc xe tải gây tai nạn liên hoàn đã vượt quá tải trọng hơn 70% làm ảnh hưởng đến hệ thống phanh xe. Ngoài ra, tài xế xe tải không có kinh nghiệm liên tục rà thắng trên đường...
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Tin từ VKSND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan tố tụng đã phối hợp với lực lượng công an, Viện Khoa học Kĩ thuật Hình sự (Bộ Công an), Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định tình trạng kĩ thuật xe ô tô BKS: 69C- 051.59 do tài xế Ngô Văn Bền (trú tại Cà Mau) điều khiển gây tai nạn. 

Kết quả điều tra cho thấy, xe tải BKS: 69C- 051.59 chở quá tải trọng 75,9% (tải trọng xe 14,4 tấn nhưng đã chở 25,3 tấn hàng). Đây là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hệ thống an toàn (phanh xe) của xe. Ngoài ra, do tài xế Bền không có kinh nghiệm, nên rà phanh liên tục trên đường, khiến phanh bị mất hiệu lực, dẫn đến tai nạn.

Cũng theo VKSND huyện Đắk Mil, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với tài xế Ngô Văn Bền để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 13/6, Ngô Văn Bền điều khiển xe tải chở 10 tấn phân bón và 5 tấn lúa từ TP HCM về Đắk Lắk. Khi đi đến Km 1818+200 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe tải do Bền điều khiển đã đâm vào các phương tiện khác lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe ôtô tải do Bền điều khiển chạy được khoảng gần 1km rồi bị lật nghiêng xuống vườn cây cao su. Vụ tai nạn đã khiến 5 người chết, 5 người bị thương.

Bước đầu tài xế Bền khai nhận đã phát hiện xe mất thắng nên đã tông vào các xe tải, xe container ở cùng chiều phía trước để hãm tốc, tìm cách dừng xe.

Đọc thêm