Nhiều dự án ở Tp.HCM đã phải đổi hướng vì vướng cây xanh

(PLO) -Tp. HCM cho biết, địa phương này luôn bàn bạc và tính toán kỹ lưỡng khi bắt buộc phải di dời, đốn hạ cây xanh.
Nhiều dự án ở Tp.HCM đã phải đổi hướng vì vướng cây xanh

Cho rằng việc chặt hạ di rời cây xanh trên địa bàn thành phố sẽ ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân trong khu vực, ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND Tp. HCM khẳng định không có chuyện chặt cây xanh mà không tính toán kỹ.

Trong cuộc họp báo chiều 27/3 về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, khi được hỏi về việc đã từng có thông tin cho rằng Tp.HCM sẽ đốn hạ hơn 200 cây xanh, trong đó có nhiều cây xà cừ cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng để xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, nối đường Tôn Đức Thắng, quận 1 với khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, ông Luận trả lời rằng đó là thông tin sai sự thật. Theo vị Chánh văn phòng thì  trước đây, trong quá trình chuẩn bị xây dựng dự án, phía đơn vị tư vấn có đề nghị như vậy để mở rộng đường dẫn vào cầu. Tuy nhiên ủy ban thành phố đã bác bỏ.

“Tp HCM đang cần tăng cường mật độ cây xanh nên không có chuyện chặt hạ cây xanh để mở rộng đường. Thậm chí khi chúng tôi trồng cây còn phải đánh số thứ tự để theo dõi, cập nhật và chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi luôn tính toán kỹ khi bắt buộc phải di rời, đốn hạ dù chỉ một cây xanh”, ông Luận nói.

Thực tế tại Tp.HCM  đã có không ít dự án đã phải đổi hướng để tránh động vào cây xanh. Đối với những dự án có vướng phải cây xanh, đơn vị thực hiện các công trình, dự án phải lập báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban và Thành ủy. Cơ quan này sẽ giao cho Sở giao thông vận tải thành phố làm việc với các cơ quan liên quan và cơ quan chuyên môn đánh giá, bàn bạc cụ thể trước khi  cấp phép cho đơn vị thực hiện dự án./.

Đọc thêm