Nhiều phương tiện dùng đèn chiếu sáng trái quy định

(PLO) - Nhiều người sử dụng ô tô, xe máy đã tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng, nhất là loại đèn sáng trắng trái quy định, gây khó chịu cho nhiều người khi tham gia giao thông chiều ngược lại.
Xe ô tô, xe máy sử dụng đèn pha sáng trắng tham gia giao thông ban đêm  trong trung tâm TP. Phan Thiết.
Xe ô tô, xe máy sử dụng đèn pha sáng trắng tham gia giao thông ban đêm trong trung tâm TP. Phan Thiết.

Luật Giao thông Đường bộ nghiêm cấm các trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng đèn chiếu xa (pha) trong đô thị và khu đông dân cư, cũng như sử dụng đèn xe tự chế lắp ráp sai quy định… Lẽ ra phải sử dụng đèn chiếu sáng vàng nhạt theo thiết kế, tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều ô tô, xe máy sử dụng đèn chiếu sáng trắng để tham gia giao thông.

Tuyến QL1A có dải phân cách hoặc vạch sơn liền nhưng vẫn có nhiều xe không sử dụng đèn cos (chiếu gần) khi có xe lưu thông ngược lại mà vẫn để đèn chiếu pha gây lóa mắt, khó chịu đối với người điều khiển các phương tiện đi chiều ngược lại, trong đó có loại xe như container, xe khách giường nằm đã tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng trắng…

Nhiều ô tô, xe máy lưu thông trong thành phố, thị trấn hay khu đông dân cư với khoảng cách các phương tiện rất gần nhưng vẫn để đèn chiếu xa (pha), trong khi theo quy định phải sử dụng đèn cos để quan sát và có thể thay cho còi xe.

Thiết nghĩ, các phương tiện tham gia giao thông nên sử dụng đèn chiếu sáng màu vàng nhạt đúng quy định sẽ giảm đi sự khó chịu cho nhiều người cùng tham gia giao thông, vừa thể hiện được văn hóa giao thông, vừa góp phần nâng cao an toàn giao thông cho bản thân và cho mọi người.

Đọc thêm