Nổ mìn phá 2 tảng đá thông đường vào Rào Trăng 3 tìm công nhân mất tích

(PLVN) - Sáng 22/10, sau khi khảo sát, lực lượng quân sự Quân Khu 4, lực lượng giao thông tỉnh TT- Huế đã lên phương án nổ mìn để phá đá nằm án ngự trên đường 71 để thông tuyến vào hiện trường tìm kiếm 15 công nhân mất tích.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đặt mìn phá đá thông đường 71
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đặt mìn phá đá thông đường 71

Theo đó, lực lượng quân sự của Quân Khu 4 đã tiến hành khoan đặt thuốc nổ để phá 2 tảng đá bị sạt trượt nằm chắn ngang trên tuyến đường 71 trên đường dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3. Hai tảng đá này nặng hàng chục tấn, nằm cạnh nhau và cách đường lên thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 2km. Lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT tỉnh TT-Huế) cũng tiến hành điều tiết giao thông, có phương án đưa người và phương tiện di chuyển qua khu vực này nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình nổ mìn phá đá.

Thông tin từ lực lượng cứu hộ tại hiện trường, hiện tuyến đường từ tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 4 đã thông suốt. Trên tuyến đường 71 vẫn còn 3km chưa thông vì có 2 điểm sạt lở lớn. Để đẩy nhanh việc tìm kiếm, hiện, Sở GTVT tỉnhTT- Huế đã điều động 12 phương tiện máy ủi và đào để tập trung khắc phục trên tuyến. Trong đó, 7 máy ủi và đào sẽ tập trung san gạt, ủi đất đá giúp thông đường 71 từ thủy điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3. Sở GTVT tỉnh TT- Huế cũng đã điều động thêm 2 kỹ sư cầu đường tăng cường chỉ huy tại hiện trường và tập trung các phương tiện xe ben, xe múc, máy ủi xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến đường 71.

Hiện lực lượng thông đường, cứu hộ cứu nạn ở đây chia thành 3 nhóm: nhóm hỗ trợ thông tuyến từ đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 4; nhóm thông tuyến từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 và nhóm lực lượng công binh, Công an tỉnh tập trung tại Rào Trăng 3 để thực hiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đọc thêm