Nữ tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên bị xử phạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với việc lùi xe trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, nữ tài xế sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5-7 tháng.
Nữ tài xế làm việc với cơ quan công an.
Nữ tài xế làm việc với cơ quan công an.

Ngày 14/5, Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã xử phạt nữ tài xế có hành vi điều khiển xe ô tô đi lùi nguy hiểm trên cao tốc.

Nữ tài xế được xác định là chị Vũ T T (36 tuổi; trú tại P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Làm việc với công an, chị T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình đồng thời cam kết không tái phạm.

Theo bản tường trình của nữ tài xế, khoảng 8h32 ngày 12/5 có điều khiển xe ô tô Innova BKS:20A:477.XX đi từ nút giao Yên Bình để về gang thép Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do không biết đường nên nữ tài xế đã liều lĩnh điều khiển xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km53, nút giao Sông Công (theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên). Hành vi nguy hiểm của nữ tài xế trên cao tốc đã bị camera giám sát hành trình của một xe khách trên cao tốc ghi lại.

Với hành vi vi phạm trên của nữ tài xế, Thiếu tá Nguyễn Kim Thi cho biết, theo điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế trên sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5-7 tháng.

Đọc thêm