Ô tô tông vào lan can bê tông, bé trai 7 tuổi tử vong

(PLVN) - Chiếc xe con chở 4 người trong gia đình đang đổ đèo Bảo Lộc thì tông vào lan can bê tông khiến bé trai 7 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h45 ngày 24/2 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua Tượng đài Đức Mẹ (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). 

Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 60A 591.78 do anh Lê Văn Quân (40 tuổi, ngụ tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đến khúc cua Tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, chiếc xe đã tông trực diện vào lan can bê tông ở phía trước.

Thời điểm gặp tai nạn, trên xe ngoài anh Quân còn có vợ là chị Nguyễn Thị Dung (40 tuổi); hai con gồm cháu Lê Thị L.A (14 tuổi) và L.T.H (7 tuổi). 

Tai nạn khiến 4 người bị thương nặng và được người đi đường cùng lực lượng CSGT đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên cháu trai 7 tuổi đã tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. 

Anh Quân cùng vợ và con gái đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, anh Quân bị chấn thương bụng kín, vỡ tạng, đã được các y, bác sĩ phẫu thuật thành công lúc 22h và tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Người vợ bị gãy tay, gãy chân, đa chấn thương; cháu Lan Anh bị gãy xương hàm mặt, gãy tay, đa chấn thương… đang được các y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng tập trung cứu chữa.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Đọc thêm