Phạt xe khách Ka Long vì nhồi nhét gần 120 người

(PLO) - Mặc dù chỉ có 37 giường xong chiếc xe khách đã nhồi nhét tổng cộng tới 117 hành khách, vượt 80 người so với quy định.
Chiếc xe khách 37 giường nhưng chở 117 hành khách.
Chiếc xe khách 37 giường nhưng chở 117 hành khách.
Ngày 26/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơi vị vừa tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản xử phạt xe khách BKS 14B - 004.39 số tiền 85 triệu đồng và xe 37B - 003.78 với số tiền 38 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe trong thời hạn 30 ngày đối với 2 tài xế trên do nhồi nhét hành khách, chở người gấp nhiều lần so với quy định.
Trước đó, vào khoảng 20h ngày 24/2, trên QL1, đoạn qua huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tổ TTKS  đã phát hiện xe khách BKS 14B-004.39 và 37B-003.78 chạy hướng Nghệ An - Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh kiểm tra, hai xe trên đã rú ga bỏ chạy. Lập tức, tổ TTKS đã thông báo về Trạm CSGT để bố trí đón lõng.
Đến 20h30 tại Km 335 QL1, đoạn địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, lực lượng CSGT đã bố trí lực lượng, dùng xe chuyên dụng chặn bắt. Qua kiểm tra, xe khách 14B-004.39 do Trần Văn Phơn (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển chở 117 hành khách, vượt xa quy định chỉ được phép chở 37 người. Còn xe 37B-003.78 do Nguyễn Văn Dân (SN 1970 ở TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chở trên xe 74 người, trong khi quy định cho phép chở 40 người. Thông tin ban đầu cho biết, hai xe khách này đang hoạt động chở khách từ Nghệ An đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Sau đó, trạm CSGT QL1 đã báo cáo lên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Sở GTVT Thanh Hóa đã điều động 6 phương tiện tới hiện trường để luân chuyển hành khách từ hai xe khách vi phạm nói trên, đến 1h30 sáng 25/2, việc san tải khách mới được hoàn tất.
Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản xử phạt đối với xe khách 14B - 004.39 số tiền phạt là 85 triệu đồng; xe 37B - 003.78 bị phạt 38 triệu đồng. Đồng thời tước giấy phép lái xe thời hạn 30 ngày đối với hai tài xế vì vi phạm chở quá số người quy định./.
Hình thức xử lý xe khách chở quả tải, nhồi nhét khách được quy định cụ thể tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ:

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi.

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi.

Ngoài việc bị phạt tiền, các đối tượng vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe 1 tháng nếu chở quá 50 - 100% số người quy định, tước giấy phép lái xe 4 tháng nếu chở quá trên 100% số người quy định, bên cạnh đó phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện.

Đọc thêm