Quảng Bình: Tàu hỏa tông chết một cụ bà

(PLO) -  Điểm cắt đường bộ và đường sắt này khá quang rộng, thoáng đãng và có tầm nhìn rộng, nhưng cụ Kính đi qua đã thiếu quan sát nên xảy ra vu tai nạn đáng tiếc này.
Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ Kính tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ Kính tử vong.
Tin từ Công an xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), ngày 12/7 cho biết, khoảng 9h sáng qua (11/7) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến cụ bà Trần Thị Kính (80 tuổi), trú tại thôn Xuân Sơn của xã này tử vong tại chỗ.
Vào thời điểm trên, cụ Kính đi trên đường ngang dân sinh cắt đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Xuân Sơn và không may bị tàu hỏa số hiệu VĐ 32 (chạy tuyến Đồng Hới – Vinh) lao tới, tông phải.
Theo người dân địa phương cho hay, điểm cắt đường bộ và đường sắt này khá quang rộng, thoáng đãng và có tầm nhìn rộng, nhưng cụ Kính đi qua đã thiếu quan sát.
Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình đã tổ chức an táng cho cụ Kính theo phong tục địa phương./.

Đọc thêm