Ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ Festival Huế 2020

(PLVN) - Sáng 15/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở đợt cao điểm ra quân nhằm trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm của đất nước và Festival Huế năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm tốt, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình sẽ diễn biến phức tạp hơn, nhất là càng gần đến gần thời điểm Đại hội Đảng cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động sẽ quyết liệt hơn, hoạt động các loại tội phạm có xu hướng gia tăng sau thời gian giãn cách xã hội, tai nạn giao thông cháy nổ sẽ phức tạp hơn..

Bên cạnh đó, Festival Huế lần thứ XI sẽ diễn ra vào 28/8 đến 2/9. Dịp này, lượng du khách trong nước và quốc tế tới Huế được dự báo sẽ tăng vọt. Đây chính là thời điểm các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp giật... lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội, gây tâm lý bất an, búc xúc cho du khách.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân
 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân

Chính vì vậy, từ ngày 15/7 đến hết ngày 14/9, Công an Thừa Thiên Huế bắt đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian trước, trong và sau Festival Huế 2020. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm của đất nước.

Trong thời gian diễn ra Festival tại Huế, giao thông luôn được xem là vấn đề nổi cộm. Do đó, lực lượng CSGT phối hợp công an cơ sở thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát vào giờ cao điểm, tập trung địa bàn trọng điểm, tuyến phức tạp nhằm không để sơ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động cũng như ngăn chặncác đối tượng cướp, trộm cắp gây án.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chống đua xe trái phép và hành vi chống người thi hành công vụ, thường xuyên tuần lưu, hướng dẫn cảnh báo về giao thông, tập trung xử lý các lỗi vi phạm, người điều khiển phương tiện thường gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, để thuận tiện hơn trong việc nộp phạt cho người vi phạm, Phòng CSGT triển khai thực hiện nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các trường hợp cấp phòng trở xuống từ ngày 1/7/2020 qua web: dichvucong.gov.vn.

Đọc thêm