Sức khỏe nữ công nhân bị xe khách tông trên đường cao tốc hiện ra sao?

(PLVN) - Nạn nhân bị thương trong vụ nhóm công nhân băng qua đường cao tốc hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ATGT, do chấn thương sọ não nên Chị Quàng Thị Phong (SN 1997, ở xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) vẫn bất tỉnh đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đến cấp cứu tại Bệnh viên Việt Đức.

Cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm việc, lấy lời khai của nạn nhân.

Tài xế Trần Quốc Tuấn (SN 1983, ở tổ dân phố Hướng, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là người điều khiển xe khách gây tai nạn đã ra trình diện.

Theo tường trình của lái xe, khoảng 19h30 ngày 8/10, anh này điều khiển xe khách BKS 29B - 096.92 thuộc Công ty cổ phần Xe khách Bắc Giang, chạy tuyến Cầu Gồ - Gia Lâm.

Xe khách đang lưu thông tới km 124 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), với tốc độ 61 km/h, đi đúng phần đường quy định. Tuy nhiên, do trời tối lại có mưa phùn, tầm nhìn bị hạn chế nên không kịp quan sát, tránh nhóm công nhân bất ngờ lao ra từ bụi cây trên dải phân cách sang đường.

Xe khách tông vào nhóm 3 nữ công nhân từ dải phân cách ở giữa tuyến cao tốc chạy qua làn bên hướng Bắc Giang- Hà Nội.

Hậu quả hai người tử vong gồm chị Lò Thị Nguyên (SN 2001, ở xã Mường Sai) và chị Tòng Thị Trang (SN 2001, xã Chiềng Khương). 

Công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Đọc thêm