Súng CSGT phát nổ, thiếu nữ 18 tuổi trúng đạn

(PLO) - Không chấp nhận hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên tăng ga tháo chạy. Các CSGT đuổi theo, một cảnh sát rút khẩu súng bắn đạn cao su loại nhỏ, súng phát nổ, đạn trúng lưng cô gái ngồi sau xe vi phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, trưa 15/11, tổ CSGT của thành phố đi tuần trên đường Hùng Vương, phát hiện nam thanh niên chở cô gái không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng. Hai người này còn chở theo túi hàng màu đen, nghi là chất cấm nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Nam thanh niên không chấp hành, tăng ga tháo chạy. Các CSGT đuổi theo qua nhiều tuyến phố, đến đường Bạch Đằng, nam cảnh sát ngồi sau đồng đội rút công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su loại nhỏ. Súng phát nổ, đạn trúng lưng cô gái ngồi sau.

"Chiến sĩ giương súng định bắn chỉ thiên nhưng đồng đội đột ngột dừng xe khiến súng bị cướp cò, đạn đi qua phần mềm bên hông cô gái", Trưởng Công an TP Tuy Hòa nói và cho biết thêm, đã yêu cầu hai CSGT thuộc Công an TP Tuy Hòa tường trình để làm rõ vụ việc. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Người trúng đạn là chị Trần Thị Kim Thoa (18 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Chị Thoa đang được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Ngoại chấn thương, BV Đa khoa Phú Yên.

Thông tin từ BV Đa khoa Phú Yên, bệnh nhân bị một vết thương ở lưng, không nguy hiểm đến tính mạng.

Trưởng Công an TP Tuy Hòa đã đến BV Đa khoa Phú Yên thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu Công an TP Tuy Hòa báo cáo vụ việc để báo cáo Bộ Công an.

Đọc thêm