Tài xế taxi tông trung úy cảnh sát lên nắp capo

(PLVN) - Biết mình có vi phạm phạm nên khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, Tuấn Anh liều lao xe vào cảnh sát để trốn chạy...
Tài xế Doãn Tuấn Anh. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Tài xế Doãn Tuấn Anh. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 17h30 ngày 22/8, ô tô BKS 98A - 270.22 lưu thông trên đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Yên Dũng ra hiệu lênh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà lái ô tô đâm vào tổ công tác làm Trung úy Tống Ngọc Kiên (sinh năm 1993) văng lên nắp cabo, bị thương.

Trung úy Tống Ngọc Kiên được đưa đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện rạn xương sườn.

Lái xe phóng ô tô trốn khỏi hiện trường, đến 10h hôm nay, 23/8, bị bắt giữ.

Nghi phạm được xác định là Doãn Tuấn Anh, sinh năm 1979, trú tại số 339, đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Ông Doãn Tuấn Anh khai làm lái xe cho hãng Taxi Sao Mai (Bắc Giang) đến tháng 1/2020. Sau đó, Tuấn Anh đóng tiền tháng để mua logo thương hiệu của hãng để tự chạy xe. Đến ngày 6/8, Tuấn Anh báo cắt hợp đồng để làm taxi tự do nhưng vẫn dán logo của hãng để đón khách. 

Biết mình có vi phạm nên khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, ông Tuấn Anh liều lao xe vào cảnh sát để trốn chạy.

Nội dung 1

Đọc thêm