Tài xế tông chết người, biển số xe rơi tại hiện trường đã ra đầu thú

(PLVN) - Sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường và đến công an đầu thú.
Chiếc xe máy hư hỏng sau tai nạn.
Chiếc xe máy hư hỏng sau tai nạn.

Liên quan đến vụ truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 1 người tử vong ở Thanh Hóa, công an huyện Quảng Xương cho biết người này đã ra đầu thú.

Danh tính tài xế là Đặng Văn Tuấn (SN 1991, ngụ tại thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương). 

Bước đầu tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận sau khi gây tai nạn do hoảng loạn nên đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 2h ngày 4/12, Tuấn đến Công an huyện trình diện. Qua kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế Tuấn không vi phạm.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 3/12, anh Nguyễn Viết Thị (SN 1979, trú ở Quảng Ninh, Quảng Xương) điều khiển xe máy (chưa xác định được BKS) đang lưu thông trên QL1A đoạn qua thôn Ninh Phạm (xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chuyển hướng sang đường thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô màu đen lưu thông theo hướng Bắc-Nam tông vào. 

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hậu quả, anh Thị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông có để lại một biển số xe ô tô BKS 36A-533.66, còn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng chưa tìm thấy BKS. 

Qua trích xuất từ hệ thống đăng kiểm, xe ô tô 36A-533.66 được đăng ký lần đầu ngày 3/8/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S. Chủ phương tiện là bà Đặng Thị Quỳnh, có địa chỉ ở thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Đọc thêm