Tạm giữ hình sự tài xế xe tải ngủ gật gây tai nạn liên hoàn

(PLVN) - Trong 6 người bị xe tải tông liên hoàn trên QL 91 thì 1 nữ sinh lớp 7 đã tử vong tại bệnh viện. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế chỉ bị ngủ gật chứ không có nồng độ cồn hay sử dụng chất ma túy.  

Ngày 17/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Bùi Phi Long (SN 1993; ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để xem xét khởi tố vụ án do vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả chết người. 

Tài xế Bùi Phi Long và hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CA An Giang)
 Tài xế Bùi Phi Long và hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CA An Giang)

Như đã thông tin, vào khoảng 6 giờ 25 phút cùng ngày 16/1, tài xế Long điều khiển xe tải mang BKS: 61C-317.62 chạy theo hướng từ huyện Châu Phú về TP Châu Đốc. Khi xe chạy đến đoạn Quốc lộ 91 thuộc khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú thì bất ngờ đâm vào lề phải tông liên tiếp vào 4 học sinh đang dứng chờ mua bánh mì bên lề đường. Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi tiếp tục tông vào 2 xe máy của 1 học sinh lớp 10 và 1 người dân địa phương đang lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, 6 nạn nhân bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu. Đến chiều tối cùng ngày, em D.T.D.M (học sinh lớp 7A2 của Trường THCS Mỹ Đức) đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Châu Phú đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trươngđiều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện Châu Phú cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người thân bị tai nạn.

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cũng đã cử đoàn đến hỗ trợ cho gia đình có học sinh tử nạn với số tiền 5 triệu đồng.

Đọc thêm