Tập thể dục khi cách ly xã hội, bà bị xe tông tử vong, hai cháu trọng thương

(PLVN) - Ba bà cháu đi tập thể dục sáng sớm bị một chiếc xe tải tông trúng. Hậu quả, người bà tử vong, còn 2 cháu bị thương nặng.
Vụ tai nạn khiến người bà tử vong, hai cháu bị thương. Ảnh Người lao động.
Vụ tai nạn khiến người bà tử vong, hai cháu bị thương. Ảnh Người lao động.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 10/4, bà Nguyễn Thị Ba (SN 1956; ngụ thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng cháu nội và cháu bé hàng xóm đi tập thể dục. 

Khi đi đến đoạn gần Nghĩa trang xã Bình Minh thì bất ngờ chiếc xe tải mang BKS 92C-118.xx  do tài xế Võ Văn Thảo (37 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) bị mất lái tông trúng.

Sau khi tông 3 bà cháu, chiếc xe tải tiếp tục tông gãy một cây xanh rồi đâm sập mái hiên một nhà dân ở bên đường. 

Vụ tai nạn khiến bà Ba tử vong, 2 cháu bé bị thương nặng, được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, điều trị.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế rời khỏi hiện trường và đến công an trình diện sau đó. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình điều tra làm rõ.

Trên địa bàn huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cũng vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 9/4, anh Hạ Văn Út (47 tuổi) và anh Đặng Văn Vũ (50 tuổi, chưa rõ người điểu khiển) chạy xe máy BKS 59A3-115.xx trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu vực thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) thì mất lái, đâm mạnh vào dải phân cách.

Cú đâm mạnh khiến anh Út tử vong tại chỗ, anh Vũ bị thương nặng, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành đã khẩn trương có mặt tại hiện trường lấy thông tin, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Đọc thêm