Tàu biển chở container đâm hỏng cầu phà Cát Lái

(PLVN) - Vụ va chạm khiến cụm trụ định vị phía hạ lưu của bến phao bị nghiêng, một cầu phà của phà Cát Lái bị hư hỏng và cong vênh.
Hình ảnh sự cố trên phà Cát Lái sáng 2/4. Ảnh Thanh Niên.
Hình ảnh sự cố trên phà Cát Lái sáng 2/4. Ảnh Thanh Niên.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 2/4, một tàu biển tại cảng Cát Lái chở theo container hàng hoá đã va chạm vào bến nổi đầu bến quận 2 (bến phía hạ lưu - bến phà Cát Lái nối TP HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

May mắn, vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Theo tính toán sơ bộ, vụ va chạm làm cụm trụ định vị phía hạ lưu bến phao bị nghiêng; 1 mỏ bàn (cầu phà) của phà Cát Lái F 100 tấn bị hư hỏng, cong vênh.

Phà Cát Lái vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên chỉ khai thác một cầu phao với tải trọng cho phép dưới 8 tấn, cầu phao 25 tấn đã bị sự cố không khai thác; đồng thời, tài xế cũng lưu ý bến phà ngưng chở xe tải trọng trên 8 tấn.

Sở GTVT TP HCM cùng các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý sự cố.

Trước đó, chiều 1/4, Sở GTVT TPHCM ra thông báo dừng hoạt động phà Cát Lái từ 22h ngày 1/4 đến 15/4. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Sở cũng ra thông báo khẩn, cho phép phà Cát Lái vẫn hoạt động bình thường.

Cụ thể, nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của công nhân đến làm việc tại các cơ sở sản xuất (đặc biệt là các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm cảng biển...) trên địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần ổn định sản xuất hàng hóa, Sở GTVT cho biết trước mắt vẫn duy trì hoạt động phà Cát Lái từ quận 2 (TP HCM) đến huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT TP HCM khuyến cáo người dân đi lại trên phà chú ý hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đồng thời phà không chở quá 50% sức chứa để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh lây lan dịch bệnh.

Đọc thêm