Tàu hỏa trật bánh nằm “chỏng chơ” giữa đường ray trong đêm

(PLO) - 6 trên tổng số 7 tòa tàu bị lật khỏi đường ray khiến con tàu nằm “chỏng chơ” giữa đêm khuya.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Khoảng gần 21h ngày 19/10, tàu hỏa chở hàng mang biển kiểm soát DE-952 (chưa rõ danh tính của tài xế) di chuyển theo hướng Bắc-Nam khi đến địa phận xã Lộc Thủy-huyện Phú Lộc-tỉnh TT. Huế thì bất ngờ bị trật bánh.

Tàu hỏa nói trên có 7 toa  trong đó có một toa đầu kéo, 6 toa còn lại chở vật liệu xây dựng. Tại thời điểm nói trên có đến 6 trên tổng số 7 toa của tàu bị trật bánh, trong đó có 2 toa bị văng ra ngoài, 4 tòa còn lại bị lật nghiêng trên đường ray.

Một toa tàu bay khỏi đường ray
Một toa tàu bay khỏi đường ray

Cng nhân đường sắt đã đến hiện trường vụ tai nạn, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh TT. Huế cũng đã đến nơi xảy ra tai nạn để khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân.

Toa tàu bị lật chắn ngang đường ray gây ách tắc
Toa tàu bị lật chắn ngang đường ray gây ách tắc

Địa điểm xảy ra tai nạn cách khu dân cư khoảng hơn 100m. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm tuyến đường sắt đi qua huyện Phú Lộc bị ảnh hưởng.

Đọc thêm