Tàu va nhau chìm trên vùng biển Hải Phòng, 2 thuyền viên mất tích

Khoảng 22h50 ngày 3/5, tàu chở clinke va chạm với 1 tàu cá trên vùng biển Hải Phòng, khiến tàu cá chở 4 thuyền viên bị chìm, 2 người còn mất tích.
Hai thuyền viên đã được cứu, đưa lên tàu SAR 273. Ảnh: Cổng thông tin Bộ GTVT.
Hai thuyền viên đã được cứu, đưa lên tàu SAR 273. Ảnh: Cổng thông tin Bộ GTVT.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, thời điểm trên, tàu Nguyễn Nam Khánh 168 (thuộc Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải Nguyễn Nam Khánh, trụ sở ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) do ông Lê Xuân Sơn làm thuyền trưởng, chở gần 3.000 tấn clinke từ TP Hải Phòng đi TP HCM, xảy ra va chạm với tàu cá HP 09364 TS ở vùng biển Hải Phòng, cách đảo Hòn Dấu 15 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu cá bị lật úp, kéo theo 4 thuyền viên trên tàu chìm xuống biển.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu tàu Nguyễn Nam Khánh 168 và huy động tàu cứu nạn SAR 273, cùng các tàu thuyền hoạt động gần hiện trường triển khai ngay hoạt động tìm kiếm.

Đến sáng nay, các lực lượng tìm kiếm cứu được 2 thuyền viên là ông Phạm Văn Hùng - chủ tàu (sinh 1976, trú tại Lập Lễ, Hải Phòng) và ông Bùi Văn Đông (sinh 1980, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa).

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với chủ tàu, các ban ngành liên quan đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích là ông Nguyễn Văn Được (sinh năm 1979 tại Nga Sơn,Thanh Hóa) và ông Đinh Như Thắng (sinh năm 1979 tại Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Đọc thêm