Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ TNGT tại Thanh Hóa

(PLO) - Sáng ngày 27-1, ông Lê Văn Sỹ, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày 24-1 vừa qua, là ông Nguyễn Đình Kháng (SN 1960, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã tử vong.
Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ TNGT tại Thanh Hóa

Như vậy tổng số người chết trong vụ tai nạn thảm khốc trên đã  lên 10 người. Theo ông Sỹ, nạn nhân Kháng nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương sọ não. Mặc dù các bác sỹ đã tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện có 3 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 24-1, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
Vào thời gian này, chiếc xe 16 chỗ ngồi mang BKS 37B-010.52, lưu thông hướng Nghệ An - Thanh Hóa, khi đi tới địa điểm trên thì mất lái và tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 29HH-7506 đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh đã làm 9 người trên xe du lịch tử vong, 5 người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

PLVN tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc trên./.

Đọc thêm