Thêm nạn nhân tử vong vụ xe khách đi lễ chùa tông vào đuôi xe container

(PLVN) - Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, nữ nạn nhân 52 tuổi đã tử vong, nâng số người chết trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo ở Nghệ An lên 3 người.
Tính đến thời điểm này, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 3 người tử vong
Tính đến thời điểm này, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 3 người tử vong

Ngày 20/3, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận, một bệnh nhân liên quan tới vụ xe khách tông vào đuôi xe tải chở xi măng đậu bên đường vào rạng sáng 16/3 vừa tử vong tại bệnh viện.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Th. (SN 1969; quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa). Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng vùng não, ngực và theo dõi chấn thương tim.

Ngoài ra, do bệnh nền của nạn nhân nên khi cấp cứu có dấu hiệu bị máu đông. Gia đình đã kêu gọi các nhóm từ thiện hiến máu để kịp thời giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, như PLVN đưa tin, vào khoảng 4h45 ngày 16/3, trên QL1, xe khách BKS 36B - 034.12 đang lưu thông hướng Hà Nội - Vinh, khi đi đến Km 447+600 bất ngờ đâm vào đuôi xe container 37V-0047 đang đậu bên đường.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, hàng chục người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô khách hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ, cánh cửa của xe bung ra ngoài, còn xe container móp phía sau đuôi.

Đọc thêm