Thiếu quan sát người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

(PLO) - Vào lúc 7h40 hôm nay, 23/8, một người đàn ông đi xe máy bị tàu hỏa cán tử vong khi đi qua đường Bắc Nam đoạn qua xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An. 
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Xuân Bảy)
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Xuân Bảy)

Theo đó, vào thời điểm trên ông Lê Trọng Tôn (SN 1960, quê xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 36U1 3979 từ Quốc lộ 1A khi đi đến Km 268 +600 cắt đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Diễn Trường bất ngờ rẽ qua đường sắt.

Lúc này, tàu hàng Bắc –Nam số hiệu HH7 lưu thông từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh theo lịch trình lao tới đâm vào ông Tôn cùng xe máy. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng bị hất văng xa. 

Lực lượng chức năng nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường điều tra sự việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe máy thiếu quan sát, không chấp hành biển báo.

Đọc thêm