Thương tâm người cha ôm thi thể con gái gào khóc sau tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người cha chở con gái đi học thì gặp tai nạn giao thông ngã văng ra đường. Đúng lúc này, 1 chiếc xe buýt cán qua khiến cô gái tử vong. Người cha vô cùng hoản loạn, ôm thi thể con gào khóc khiến nhiều người xót xa.
Người cha ôm thi thể con gào khóc khiến nhiều người xót xa.
Người cha ôm thi thể con gào khóc khiến nhiều người xót xa.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 17/5, ông Huỳnh Ngọc S (SN 1968) chạy xe máy BKS 59X3 - 664.30 chở con gái là Huỳnh Nguyễn Phương V (SN 2003, cùng ngụ TP Thủ Đức), lưu thông trên đường Đặng Văn Bi hướng từ Võ Văn Ngân ra ngã tư Thủ Đức (TP HCM).

Khi phương tiện chạy đến ngã 3, giao nhau với đường số 8 thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác chạy cùng chiều. Sau va chạm, 2 cha con người điều khiển xe máy ngã xuống đường.

Người cha bị hất văng vào hướng vỉa hè, còn con gái bị ngã ra đường. Đúng lúc này, xe buýt tuyến số 6 BKS 53N - 4815 chạy cùng chiều không xử lý kịp đã cán qua người con gái khiến nạn nhân tử vong.

Chứng kiến con gái tử vong, người cha vô cùng hoảng loạn. Ông lao ra ra đường ôm thi thể con gào khóc khiến ai ngang qua hiện trường đều rơi nước mắt.

Nạn nhân học lớp 12, sáng nay người cha chở con đi học thì xảy ra tai nạn.

Nhận thông tin, công an TP Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ.

Đọc thêm