Tiền Giang: Chìm ghe chở 60 tấn gạo trên sông Tiền

(PLVN) - Ngày 14/9, các ngành chức năng huyện Cái Bè và tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ va chạm giao thông đường thủy khiến chiếc ghe chở 60 tấn gạo bị chìm trên sông Tiền.
Hiện trường xảy ra vụ chìm ghe chở 60 tấn gạo trên sông Tiền.
Hiện trường xảy ra vụ chìm ghe chở 60 tấn gạo trên sông Tiền.

Trước đó, khoảng 21h ngày 13/9, chiếc ghe gỗ của ông Trần Văn Phong (ngụ ấp Bình Đông A, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) chở 60 tấn gạo đang lưu thông trên sông Cổ Cò, huyện Cái Bè, hướng từ Bắc lộ 1 ra sông Tiền thì xảy ra va chạm, bị chìm. Ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Theo tìm hiểu, chiếc ghe bị vướng vào vật nhọn ngay chân trụ cầu tạm của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII Đơn vị thi công xây dựng gói thầu XL 18 của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận khiến chiếc ghe bị thủng đáy và chìm.

Vụ tai nạn và việc trục vớt khám nghiệm hiện trường đã khiến giao thông trên sông Cổ Cò bị cản trở lưu thông. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm