Tin giao thông đến sáng 16/2

(PLVN) - Ngày 15/2, tại các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Hải Phòng xảy ra tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong, 3 người bị thương.
Tin giao thông đến sáng 16/2

Ô tô tông liên hoàn 2 xe máy, 3 người chết

Trưa 15/2, ôtô 16 chỗ biển số 77B- 019xx do anh H.S.T (36 tuổi, ở TX An Nhơn, Bình Định) điều khiển trên quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam.

Tới đường Lê Duẩn (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định), ôtô va chạm với xe máy do chị P.T.H.L (31 tuổi, ở thị xã An Nhơn) chở theo mẹ ruột là bà L.T.H (58 tuổi).

Xe 16 chỗ tiếp tục chạy sang lề đường bên trái sau va chạm và tông vào ôtô biển số 51H-053xx của anh N.Đ.C (43 tuổi, trú tại Thủ Đức, TP HCM). Lúc này, anh C đang đứng phía sau xe.

Ô tô 16 chỗ tông liên hoàn khiến 3 người tử vong.
 Ô tô 16 chỗ tông liên hoàn khiến 3 người tử vong.

Chưa dừng lại, ôtô 16 chỗ tiếp tục va chạm với 2 xe máy và một ôtô khác đang đỗ trong lề đường.

Vụ tai nạn khiến bà H, anh C và chị L tử vong, 2 người khác bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), kết quả kiểm tra nhanh cho thấy lái xe không có nồng độ cồn, không dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nghệ An: 2 vụ tai nạn khiến 4 người thương vong

Tại Nghệ An trên Quốc lộ 48 thuộc địa bàn huyện Quỳ Châu và huyện Quỳ Hợp đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 16h15, anh H.N.B (SN 1993, trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) đi xe máy BKS 37F2 - 730.xx chở chị N.T.L (SN 1990, trú ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành).

Khi đi đến đoạn qua xóm Bình 3 (xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) do không làm chủ được tốc độ, xe máy đã lao xuống mương bê tông bên đường. Hậu quả đã khiến chị L tử vong, anh B bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 13h, 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS 37H1 - 620.38 theo hướng huyện Quỳ Châu về Nghĩa Đàn. Khi xe đi đến cầu Khe Mèn (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) thì bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ và 1 người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Nghệ An.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Nghệ An. 

Theo người dân chứng kiến, 2 nạn nhân là người ở Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng Công an huyện Quỳ Hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe biển xanh tông cột điện, người dân hò nhau đập cửa cứu tài xế

Vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Cụ thể, khoảng 12h, ô tô biển xanh có BKS: 15A-05xx, do tài xế N.V.Đ (SN 1973, trú tại xã Liên An, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển đã tông vào vào cột điện cao áp bên đường.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, ông Đ điều khiển ô tô đi với tốc độ khá nhanh và bất ngờ đâm vào cột điện cao áp bên đường. Hậu quả, ô tô hỏng nặng phần đầu, cột điện cao áp bị đổ, tài xế bị thương.

Đầu xe biển xanh biến dạng sau khi tông vào cột điện.
Đầu xe biển xanh biến dạng sau khi tông vào cột điện.

Nhiều người dân địa phương đã phải cùng nhau đập cửa kính ghế lái để giải cứu tài xế. Khi đưa được ra khỏi xe, ông Đ trong tình trạng không biết gì, người nồng nặc mùi bia rượu. Ông Đ được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Vĩnh Bảo.

Công an huyện Vĩnh Bảo xác nhận: Qua điều tra ban đầu xe biển xanh gây tai nạn đứng tên của khách sạn Công đoàn Hải Phòng. Tuy nhiên, đơn vị này đã bán lại cho người dân sử dụng nhưng chưa sang tên đổi biển.

Đọc thêm