Tin giao thông đến sáng 2/4: Người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong; Đèo Bảo Lộc ách tắc do xe chở xỉ than bị lật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngồi trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong; xe chở xỉ than bị lật khiến đèo Bảo Lộc ách tắc hàng giờ, xe khách tông xe máy và container làm 1 người bị thương; bất cẩn tông vào xe ben, 1 nam thanh niên tử vong là những thông tin đáng chú ý ngày 1/4.

Người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h, tại tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua phường Tân Biên, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, chị H.T.N (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hoá) đi vào đường ray hành lang đường sắt ngồi với biểu hiện bất thường. Mặc dù người dân đã la hét, thậm chí quát mắng nhưng chị N vẫn không chịu nghe.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Chị bị đoàn tàu lao nhanh vun vút tới cuốn văng xa nhiều mét trên hành lang đường sắt, tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn và làm thủ tục pháp y, tìm thân nhân người phụ nữ. Nguyên nhân vụ việc được điều tra, làm rõ

Xe chở xỉ than bị lật, đèo Bảo Lộc ách tắc hàng giờ

Tại Lâm Đồng, khoảng 16h, xe container mang BKS: 51C - 694.19 kéo theo rơ-moóc và hàng tấn xỉ than đang lưu thông hướng TP HCM đi Đà Lạt. Khi đến km-102 (trên Quốc lộ 20 thuộc đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) xe mất lái quay đầu, lật chắn ngang hết phần đường.

Tại hiện trường chiếc xe container lật chắn ngang toàn bộ phần đường trên đèo Bảo Lộc, hàng tấn xỉ than đổ tràn ra đường, thùng container và đầu xe hư hỏng nặng.

Chiếc xe container lật ngang toàn bộ phần đường trên đèo Bảo Lộc.
 Chiếc xe container lật ngang toàn bộ phần đường trên đèo Bảo Lộc.

Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong nhưng Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc khoảng 1 giờ.

Va chạm liên hoàn, 1 người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Tại Thừa Thiên – Huế, khoảng 10h, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Tý Nghĩa mang BKS 51B - 227.29 do anh Lê Ngọc Cương (SN 1975, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển lưu thông trên đường tránh TP Huế theo hướng Bắc - Nam. 

Khi đến ngã tư giao với đường Dạ Lê phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy), xe khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 29C - 508.42 kéo theo rơmooc 29R – 064.41 di chuyển theo hướng ngược lại và xe máy mang BKS 75X6 – 2916 (do anh Nguyễn Cao Thắng điều khiển).

Đầu xe khách hư hỏng nặng, 1 người đi xe máy bị thương sau tai nạn.
 Đầu xe khách hư hỏng nặng, 1 người đi xe máy bị thương sau tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe khách cắm đầu vào hông xe đầu kéo khiến cho nhiều hành khách đi trên xe gặp một phen hoảng sợ. Riêng người điều khiển xe máy phải nhập viện cấp cứu. 

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT, Công an thị xã Hương Thủy đã có mặt tại hiện phân luồng giao thông và xử lý vụ tai nạn. Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế điều tra, làm rõ.

Bất cẩn tông vào xe ben, nam thiếu niên tử vong

Nạn nhân được xác định là Lê Văn Quyền (17 tuổi, ngụ tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo đó, khoảng 9h40, Quyền điều khiển xe máy BKS 93L1-234.05 lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắc Nông đi TP HCM. Khi đi đến thôn 3 (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) do chạy với tốc độ khá cao, lại không chú ý quan sát nên Quyền đã điều khiển xe máy tông trực diện vào xe ben mang BKS 93N-2843 đang dừng bên đường để thi công công trình cống thoát nước.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TTXVN.
 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TTXVN.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị dính chặt vào đuôi xe ben, nát hết phần đầu. Nam thiếu niên bị đập đầu vào đuôi xe, văng ngược trở lại tử vong.

Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Bù Đăng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm