Tin giao thông đến sáng 2/8: 2 người tử nạn tại Bình Dương, xe khách tông vào vách núi

(PLVN) - Tại các tỉnh Bình Dương, Lào Cai, Nghệ An, Tiền Giang... mới xảy ra tai nạn khiến ít nhất 2 người chết, 5 người bị thương.

Bình Dương liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông, 2 người tử vong

Ngày 1/8, trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Theo đó, khoảng 14h45, người đàn ông tên Cấn Hoàng Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) chạy xe máy BKS 59P2-790xx trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai về TP HCM.

Khi tới dốc Thiên Thu (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An), chiếc xe tông vào dải phân cách bằng bê tông khiến ông Tâm tử vong.

Vụ tai nạn ở Quốc lộ 1K. Ảnh Công an TPHCM.
 Vụ tai nạn ở Quốc lộ 1K. Ảnh Công an TPHCM.

Trước đó, khoảng 10h, tại giao lộ Quốc lộ 1K –Mỹ phước Tân Vạn, phường Bình An cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân nữ (SN 1955, ngụ phường Bình An) đã không qua khỏi.

Sau tai nạn, chiếc xe ben không dừng ở hiện trường mà chạy thẳng vào tiệm vá vỏ cách đó 100m rồi yêu cầu thay vỏ trước ra vỏ sau (do vỏ trước đã bị bể). Vụ việc đã làm thay đổi dấu vết khiến cơ quan công an gặp khó khăn trong việc khám nghiệm.

Xe đầu kéo mất lái, rơi từ làn trên xuống dưới trên cao tốc

Tại Lào Cai, khoảng 11h, xe đầu kéo BKS 86C-036xx kèm rơ-moóc BKS 86R-002xx do anh Nguyễn Thanh H (SN 1967, trú tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) điều khiển theo hướng từ cửa khẩu Kim Thành về Hà Nội bất ngờ mất lái văng qua hộ lan.

Thời điểm đó, nhiều người dân xung quanh nghe tiếng nổ và va chạm lớn. Tại hiện trường, cả xe đầu kéo kèm rơ-moóc bị rơi từ làn cao tốc đi xuôi phía trên cao hơn chục mét xuống làn đi ngược phía dưới (đoạn vừa qua hầm chui gần cầu Suối Đôi, thành phố Lào Cai).

Xe đầu kéo mất lái lao từ làn trên xuống làn dưới ở cao tốc Nội Bài- Lào Cai.
 Xe đầu kéo mất lái lao từ làn trên xuống làn dưới ở cao tốc Nội Bài- Lào Cai.

May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, lái xe chỉ bị thương nhẹ, còn xe đầu kéo và hộ lan đường hư hỏng nặng.

Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định do bản thân lái xe không làm chủ tốc độ trong lúc điều khiển phương tiện.

Bé gái 3 tuổi băng qua đường bị xe tải cán tử vong

Khoảng 7h, ô tô tải mang BKS 68C-038xx do tài xế Nguyễn Văn Nhựt Thái (SN 1985, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) trên đường tỉnh 872, từ hướng xã Vĩnh Hựu đi cầu Kinh 14.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây thì xảy ra va chạm với em Doãn Thị Yến Vy (3 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây) đang đi bộ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Bé gái ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán tử vong. Tài xế xe tải sau đó đã dừng xe và rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra tai nạn, bé Vy cùng với người anh trai đi bộ đến quán ăn ven đường để ăn cháo thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Ra đầu thú sau khi tông chết người

Cũng trong ngày 1/8, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đang tạm giữ Phan Anh Tuấn (SN 2000, trú tại thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên). Tuấn bị tạm giam để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến ông Lê Ngọc T (SN 1980, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) tử vong dưới ruộng lúa.

Theo đó, vào sáng 29/7, trong lúc đi trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, người dân phát hiện một chiếc xe đạp nằm bên đường, cách đó không xa là thi thể ông T nằm dưới ruộng lúa.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân đã báo sự việc cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau khi khám nghiệm hiện trường đã xác định đây là vụ tai nạn giao thông.

Công an đã phát thông báo truy tìm tài xế điều khiển xe máy xảy ra tai nạn chết người trên tuyến đường trên. Biết không thể trốn chạy, Tuấn đã đến công an huyện Cẩm Xuyên tự thù và khai nhận hành vi liên quan đến vụ tai nạn khiến ông T tử vong. Theo đó, khoảng 21h45 ngày 28/7, ông T điều khiển xe đạp đi tới thôn An Sơn thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy tay ga do Tuấn điều khiển.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Tuấn bỏ mặc ông T nằm dưới ruộng, vít ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tránh xe đầu kéo, xe con lao xuống mương

Còn tại Nghệ An, khoảng 6h chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37C-257xx đi theo hướng từ Đô Lương lên Tân Kỳ. Khi xe đang lấy lái để chuẩn bị vào một góc cua hẹp thì chiếc xe con mang biển kiểm soát 37A-529xx đi hướng ngược chiều cũng vừa đi đến đoạn đường kể trên.

Xe con lao xuống mương sau khi tránh xe đầu kéo.
 Xe con lao xuống mương sau khi tránh xe đầu kéo.

Thấy chiếc xe đầu kéo, tài xế xe con đã đánh lái để tránh xảy ra va chạm nên xe lao xuống mương. Va chạm không gây thiệt hại về người, chiếc xe con bị hư hỏng nhẹ.

Xe khách chở 15 người tông vào vách núi

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Km 586+300 QL1 thuộc địa phận (thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 5h tài xế Lê Trung Hưng (29 tuổi, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách 37B-025xx di chuyển theo hướng Bắc – Nam. Khi đến tại địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, xe lao sang bên trái đường, tông vào vách núi.

Chiếc xe khách chở 15 người đâm vào vách núi.
 Chiếc xe khách chở 15 người đâm vào vách núi.

Cú tông khiến xe khách lật nghiêng bên vệ đường, hàng chục hành khách trong xe hoảng hốt, kêu cứu. Công an TX Kỳ Anh sau đó đã có mặt ở hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời đưa 3 nạn nhân bị thương đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu xe khách bị biến dạng, nhiều mảnh kính bị vỡ, hành lý của hành khách bên trong văng tung tóe ra đường.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm