Tin giao thông đến sáng 8/3: Ô tô 'vượt đầu tàu', bé trai tử vong; lật xe khách chở 19 người

(PLVN) - Ngày 7/3, tại các tỉnh Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 21 người bị thương.

Xe giường nằm chở 19 người bị lật ở Kon Tum

Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi (Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) cho biết, khoảng 16h, xe khách giường nằm BS 36B – 034.xx di chuyển trên Quốc lộ 14, khi đến địa phận xã Đắk Dục (huyện Ngọc Hồi) chiếc xe bất ngờ mất lái rồi lật ngửa ra đường. Trên xe lúc này có khoảng 19 hành khách và nhà xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do chiếc xe bị lật, phần cửa bị đè dưới mặt đường nên lực lượng CSGT cùng người dân phải đập vỡ cửa kính để đưa 19 hành khách ra ngoài.

Xe giường nằm bị lật, 19 hành khách bị xây xát nhẹ.
Xe giường nằm bị lật, 19 hành khách bị xây xát nhẹ. 

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, toàn bộ hành khách bị xây xát nhẹ.

Theo 1 lãnh đạo trạm CSGT Ngọc Hồi, chiều cùng ngày trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Xe đầu kéo va chạm xe máy, nữ tài xế tử vong thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm giữa xe đầu kéo và xe máy vừa xảy ra trên địa phận TP Đà Nẵng vào chiều 7/3 khiến một người phụ nữ tử vong. 

Cụ thể, khoảng 15h30, xe đầu kéo mang BKS 72C - 10788 kéo theo rơ-moóc mang BKS 72R – 015xx (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Cách Mạng Tháng Tám về cảng Tiên Sa.

Khi xe đi đến nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám và Lê Thanh Nghị, thuộc địa phận quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) va chạm với xe máy mang BKS 43C1 - 894.93 do một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe đầu kéo.
 Người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe đầu kéo.

Sau va chạm, người phụ nữ đi xe máy bị ngã xuống đường tử vong; chiếc xe của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, nạn nhân và chiếc xe máy nằm ngay nút giao, chiếc xe đầu kéo dừng ở vị trí cách đó gần chục mét.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phân luồng, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ô tô vượt qua đường sắt, 1 người tử vong

Tai nạn khiến cháu Nguyễn Thiên P (2 tuổi, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30, xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 76A - 129.13 do tài xế Nguyễn Trí Minh (SN 1992, trú tại thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên) điều khiển, lưu thông trên đường ngang dân sinh thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên theo hướng Tây - Đông.

Khi xe đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh tại lý trình Km 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2 (xã Bình Nguyên) thì tàu hỏa SH3 chạy hướng Bắc – Nam chuẩn bị đi tới. Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Minh Trí cho xe vượt rào chắn để băng qua đường sắt.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, bé trai 1 tuổi tử vong.
Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, bé trai 1 tuổi tử vong. 

Hậu quả là chiếc ô tô bị tàu hỏa đâm trúng đuôi xe, bay ra khỏi nơi xảy ra tai nạn một đoạn khoảng 10m. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe ô tô còn có chị Trần Thị Mỹ Trinh (SN 1999, vợ anh Minh) và cháu P (con trai anh Minh). Vụ tai nạn khiến cháu P tử vong, anh Minh và chị Trinh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu; chiếc ô tô của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Bình Sơn khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc. 

Ông Cao Minh Hỷ- Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Ngãi), cho hay vị trí xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa hất văng ôtô 7 chỗ khiến một bé trai tử vong có gác chắn, đèn tín hiệu giao thông.

Theo ông Hỷ, lúc xảy ra tai nạn, nhân viên gác chắn đã mở đèn tín hiệu đường bộ màu đỏ cảnh báo nguy hiểm nhưng chậm kéo gác chắn. Vụ tai nạn xảy ra một phần vì nhân viên gác chắn kéo xuống hơi chậm so với quy định.

Container mất lái tông xuống mương, tài xế tử vong

Tại Quảng Ninh, khoảng 4h30, chiếc xe container mang BKS 15C-198.70 do anh N.V.H (42 tuổi, trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) điều khiển, kéo theo rơ-mooc 15R-105.16 đang lưu thông trên quốc lộ 279 theo hướng từ TP Hạ Long đi TP Cẩm Phả.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi di chuyển đến km11+500, quốc lộ 279, đoạn qua xã Thống Nhất, TP Hạ Long, xe container bất ngờ mất lái, đâm vào thành cống ven đường rồi rơi xuống mương nước. Hậu quả, tài xế H bị mắc kẹt trong cabin dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, xe container bị hư hỏng nặng, phần cabin xe bị biến dạng.

Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn thương tâm được xác định là do lái xe không làm chủ được tốc độ khiến xe đâm xuống mương nước. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. 

Đọc thêm