Tin giao thông ngày 27/7: Ô tô gây tai nạn liên hoàn; lật xe khách khiến 15 người tử vong

(PLVN) - Trong ngày 26/7, tại Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình... đã xảy ra tai nạn giao thông khiến ít nhất 17 người tử vong.
Tin giao thông ngày 27/7: Ô tô gây tai nạn liên hoàn; lật xe khách khiến 15 người tử vong

Tông vào dải phân cách, nam thanh niên ngã xuống đường tử vong 

Khoảng 15h ngày 26/7, trên Quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, ngụ An Giang) điều khiển xe máy mang BKS 67H4 – 26xx lưu thông theo hướng từ Bình Dương về TPHCM. 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi xe lưu thông qua khỏi sân gofl Sông Bé khoảng 100m, xe máy bất ngờ lao vào dải phân cách cứng. Vụ tai nạn khiến xe máy văng xa hàng chục mẹt, anh Hoàng ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong

Khoảng 12h30’ ngày 26/7, ô tô con loại 5 chỗ mang BKS 30E – 336xx do tài xế Vương Thị Phương Thảo (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Thanh Hóa - Xuân Mai.

Khi đi đến Km444+610, đoạn thuộc địa phận xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã va chạm với xe tải mang BKS 29H – 359xx do tài xế Đặng Văn Tư (SN 1986, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) điều khiển, đang đi cùng chiều.

Liền sau đó, chiếc ô tô 5 chỗ lao vọt lên phía trước và va chạm với xe máy mang BKS: 28N1 – 011xx do anh Nguyễn Quang D (SN 1998, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) điều khiển, đang đi theo hướng ngược lại. Chiếc ô tô con sau đó còn va chạm tiếp với 1 xe tải chạy cùng chiều mới chịu dừng lại.

Tai nạn liên hoàn tại Hòa Bình khiến 1 người tử vong.
 Tai nạn liên hoàn tại Hòa Bình khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Quang D tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng; chiếc ô tô con gây tai nạn cũng bị hư hỏng

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Lương Sơn đã tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Băng qua đường sắt, người phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn đường sắt Bắc Nam (km 269 + 800) thuộc địa bàn xóm 16 xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lúc 10h40’ khiến 1 người tử vong

Vào thời gian trên, tàu Thống Nhất số hiệu SE8 lưu thông hướng Vinh - Hà Nội, khi đến dưới cầu vượt Yên Lý thì tông tử vong người phụ nữ đang băng qua đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Nghệ An.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Nghệ An. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lái tàu đã dừng khẩn cấp cùng với cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn và làm rõ danh tính nạn nhân là bà Phạm Thị Đường (SN 1969, trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa).

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Đường đưa con trai từ Nghĩa Đàn xuống Diễn Châu đón xe vào Nam và ngồi chờ dưới cầu vượt. Trong lúc chờ đợi, bà tranh thủ sang đường đi vệ sinh thì gặp nạn

Đầu kéo tàu hỏa bất ngờ bốc cháy

Tại Khánh Hòa, đầu kéo tàu hỏa loại DI3E-705 kéo theo tàu SNT5 xuất phát từ ga Nha Trang lúc 12h40 đi TP HCM khi đến khu vực TP Cam Ranh bất ngờ bốc cháy. 

Tàu hỏa cháy nghi do chập hệ thống điện đầu kéo.
 Tàu hỏa cháy nghi do chập hệ thống điện đầu kéo.

Đầu máy này kéo theo 14 toa xe khách. Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên tàu đã dập tắt đám cháy, bảo đảm an toàn cho hành khách. Đồng thời, ngành đường sắt cũng điều một đầu kéo khác để tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do chập hệ thống điện đầu kéo.

Lật xe đi họp lớp, 15 người tử vong thương tâm

Cũng trong ngày 26/7, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Bình khiến 15 người tử vong. Theo đó, khoảng 10h tại Km21 đường Hồ Chí Minh nhánh tây (đoạn qua xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), tài xế Hoàng Trung Toán (27 tuổi, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã tự gây tai nạn khi lao xe vào vách đá, gây lật. 15 người tử vong, 21 người bị thương.

Đây là chuyến đi chơi của 40 người bạn học kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp THPT Đồng Hới. Tại nạn xảy ra sau khi xe khởi hành gần 100 km.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Chủ phương tiện là Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (13 - Thái Phiên, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Theo công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài cung cấp tài xế Hoàng Trung Toản có bằng E, nhưng qua kiểm tra trên hệ thống, tài xế Hoàng Trung Toản mới có bằng B2.

Ông Pham Quang Hải - Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Bình cho biết "Với những giấy phép này thì lái xe Toán không đủ điều kiện để điều khiển xe khách 47 chỗ ngồi. Đúng ra phải là bằng E".

Xe khách có lắp thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, tại vị trí cách vị trí xảy ra tai nạn 4,1 km thì mất tín hiệu. Tốc độ của phương tiện được báo về ở thời điểm trước đó dao động từ 25 đến 37 km/h.

Chiều ngày 26/7,  hàng ngàn người dân tại thành phố Đồng Hới đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để hiến máu cứu những nạn nhân đang còn cấp cứu tại bệnh viện.

Đọc thêm