Tin giao thông sáng 14/8: Liên tiếp tai nạn do tài xế nữ gây ra

(PLVN) - Tại TP HCM, hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến tài xế nữ; ngoài ra tại Kiên Giang, Kom Tum cũng xảy ra tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương.

Ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ

Khoảng 19h45 tối 13/8, ô tô con mang BKS 49A-329.00, do một phụ nữ điều khiển lưu thông theo hướng từ Thanh Đa về Quốc lộ 13. Khi cách đèn đỏ ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh khoảng 100m, xe ô tô con bất ngờ lao thẳng về phía trước đâm trực diện một xe máy đang đi trên đường. 

Ô tô này tiếp tục tăng ga, lao thẳng về phía trước lùa hàng loạt xe máy đang lưu thông và dừng đèn đỏ. Chiếc ô tô “điên” chỉ dừng lại khi tông vào cột điện bên lề đường. Sau tai nạn, nữ tài xế xuống xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn bất ngờ khiến nhiều người bị thương. Tại hiện trường có khoảng 9 xe gắn máy bị tông nằm khắp nơi, nhiều chiếc bị hư hỏng nặng. Người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có 2 trẻ em.

Danh tính nữ tài xế lái xe ô tô được xác định là Nguyễn Thị Q (SN 1997, quê Lâm Đồng). Chiếc xe Camry vừa mới được đăng kiểm ít ngày.

Nữ tài xế lái xe tông vào dải phân cách

Cũng tại TP HCM, khoảng 15h cùng ngày, 1 nữ tài xế điều khiển ô tô (chưa rõ biển số) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng từ Quận 1 về cầu Nguyễn Văn Cừ.

Khi đến gần giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo thì lạc tay lái, làm phương tiện đâm vào dải phân cách ngăn làn đường ngược lại. Tại hiện trường, đầu ô tô hư hỏng, dải phân cách bị móp méo, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Chiếc xe ô tô tông vào dải phân cách. Ảnh Công an TP HCM.
Chiếc xe ô tô tông vào dải phân cách. Ảnh Công an TP HCM. 

Nhận tin báo, Công an quận 5 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực, xử lý sự cố tai nạn trên.

Xe bồn tông quán bánh xèo, 5 người bị thương

Tại Kiên Giang, khoảng 14h, xe bồn trộn bê tông BKS 29C-802.65 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1984, tạm trú Phú Quốc) lưu thông theo hướng từ thị trấn Dương Đông đến thị trấn An Thới. Khi xe đến đoạn qua khu phố 6, thị trấn An Thới thì bất ngờ lao vào quán bánh xèo ven đường.

Xe bồn tông vào quán bánh xèo.
 Xe bồn tông vào quán bánh xèo.

Cú tông bất ngờ khiến 5 thực khách bị thương. Các nạn nhân được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng 2 mẹ con chủ quán ở phía trong nên chỉ bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường, 2 xe máy và nhiều đồ dùng trong quán bánh xèo bị xe bồn tông gây hư hại.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Phú Quốc đã có mặt đến điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ xe trộn bê tông gây tai nạn.

Phụ xe cấp cứu sau khi 2 xe tải va chạm

Còn tại Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 1 xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) vụ va chạm giữa 2 xe tải khiến 1 phụ xe bị thương. Theo đó, khoảng 7h ngày 13/8, anh Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú tại thôn 6 xã Đăk La) điều khiển xe ô tô BKS 82C-035xx (loại xe tải 65 tấn) lùi xe từ trong nhà ra Quốc lộ 14.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đang lùi thì bị xe ô tô BKS 51D-546xx do anh Phạm Ngọc Liên (SN 1977, trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng từ Kon Tum đi Đăk Hà tông vào phía sau.

Vụ va chạm khiến xe ô tô 51D-546xx bị hư hỏng phần đầu phía phụ, làm phụ xe bị thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum lập tức có mặt hiện trường, khoanh vùng, phân luồng và tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm