Trong 8 tháng, cả nước xảy ra hơn 9000 vụ tai nạn giao thông

(PLVN) - Chiều 25/8, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn giao thông tháng 8 và 8 tháng năm 2020.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ngày 22/8. Ảnh: Kinh tế đô thị
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ngày 22/8. Ảnh: Kinh tế đô thị

Theo đó, trong 8 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người. So với 8 tháng năm 2019 giảm 2.161 vụ, giảm 754 người chết, giảm 1.860 người bị thương.

Đáng chú ý, trong 8 tháng năm 2020, trong khi tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt giảm cả 3 tiêu chí thì đường thủy lại tăng về số vụ và số người chết.

Cụ thể, trong 8 tháng qua, đường thủy xảy ra 44 vụ tai nạn, làm chết 37 người, làm bị thương 5 người. Đường bộ xảy ra 5.153 vụ tai nạn, làm chết 4.244 người, bị thương 2.730 người. Đường sắt xảy ra 66 vụ, làm chết 53 người, bị thương 15 người. Hàng hải xảy ra 9 vụ tai nạn, làm chết 8 người, không có người bị thương.

Bên cạnh đó, trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra 3.898 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 3.977 người.

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2020, tính từ ngày 15/7 đến ngày 14/8, toàn quốc xảy ra 1.174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 337 vụ (giảm 22,3%), giảm 78 người chết (giảm 12,4%), giảm 249 người bị thương (giảm 22,11%).

Đặc biệt trong đó, đã xảy ra 671 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 537 người, bị thương 378 người. 15 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 10 người, bị thương 5 người.

Về đường thủy đã xảy ra 5 vụ tai nạn,làm chết 3 người, bị thương 1 người. Về hàng hải, xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  

Ngoài ra, trong tháng 8/2020 đã xảy ra 481 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 493 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 220 vụ, giảm 176 người bị thương nhẹ./.

Đọc thêm