Trong tuần này, sẽ tìm ra nguyên nhân tàu hỏa liên tiếp trật bánh

(PLO) - Hôm qua (7/8), ngay sau khi có thêm sự cố tàu hỏa trật bánh xảy ra tại Ga Yên Viên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chính thức có thông tin nhanh, trong đó khẩn trương thành lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra toàn bộ các yếu tố liên quan nhằm xác định nguyên nhân gây trật bánh, trước mắt cho phép các đoàn tàu chạy qua cụm ghi N112-120 với tốc độ 5km/giờ.
Trong tuần này, sẽ tìm ra nguyên nhân tàu hỏa liên tiếp trật bánh

Theo báo cáo của VNR, vào lúc 4 giờ 38 phút ngày 7/8, tàu SP2 đang vào ga Yên Viên  đã trật bánh 2 toa xe khi qua cụm ghi N112-120. Trước đó, vào lúc 4 giờ 25 phút ngày 6/8, tàu SP2 vào ga Yên Viên cũng trật bánh 1 toa tàu khi qua cụm ghi này.

Cả 2 sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, VNR đã tập trung cứu hộ, sửa chữa đường, đảm bảo thông suốt an toàn. Hiện, Tổng Công ty đã khẩn trương thành lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra toàn bộ các yếu tố liên quan nhằm xác định nguyên nhân gây trật bánh, trước mắt cho phép các đoàn tàu chạy qua cụm ghi N112-120 với tốc độ 5km/giờ.

Dự kiến, trong tuần này, ngành đường sắt sẽ tìm ra nguyên nhân.

Đọc thêm