Vụ tàu tông ô tô khiến bé trai tử vong: Nhân viên gác chắn tàu tạm nghỉ để điều trị tâm lý

(PLVN) - Sau khi tàu hỏa tông ô tô 7 chỗ khiến bé trai 1 tuổi tử vong, nữ nhân viên gác chắn tàu tinh thần hoảng loạn nên được Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tạm thời cho nghỉ việc ở nhà.
Khu vực gác chắn nơi xảy ra tai nạn.
Khu vực gác chắn nơi xảy ra tai nạn.

Liên quan đến vụ tàu hỏa tông ô tô, ngày 9/3, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Ngãi) cho biết, nữ nhân viên gác chắn tàu V.T.U  (30 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) đã được cho tạm nghỉ để điều trị tâm lý.

Theo ông Hỷ, bà U là nhân viên thuộc quyền quản lý của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

“Sau vụ tai nạn tàu hỏa, hiện chị U đang bị hoảng loạn, sức khỏe suy yếu. Phía đơn vị quản lý đã cho nghỉ việc để điều trị, khi nào khỏe thì cơ quan điều tra mời lên làm việc”, ông Hỷ chia sẻ trên Vietnamnet.

Trong khi đó, Cục Đường sắt Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn trên.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an điều tra vụ tai nạn trên, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật. Đơn vị khẩn trương tổ chức tìm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo kết quả gửi về Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 15/3.

Trường hợp do nguyên nhân chủ quan, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 6h30, xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 76A - 129.13 do tài xế Nguyễn Trí Minh (SN 1992, trú tại thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên đường ngang dân sinh thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên theo hướng Tây - Đông.

Khi xe đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh tại Km 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2 (xã Bình Nguyên) thì tàu hỏa SH3 chạy hướng Bắc – Nam chuẩn bị đi tới. Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Minh Trí cho xe vượt rào chắn để băng qua đường sắt.

Hậu quả là chiếc ô tô bị tàu hỏa đâm trúng đuôi xe, bay ra khỏi nơi xảy ra tai nạn một đoạn khoảng 10m. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe ô tô còn có chị Trần Thị Mỹ Trinh (SN 1999, vợ anh Minh) và cháu Nguyễn Thiên P (con trai anh Minh). Vụ tai nạn khiến cháu P tử vong, anh Minh và chị Trinh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu; chiếc ô tô của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Theo ông Hỷ, vị trí xảy ra tai nạn có gác chắn, đèn tín hiệu giao thông. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhân viên gác chắn đã mở đèn tín hiệu đường bộ màu đỏ cảnh báo nguy hiểm nhưng chậm kéo gác chắn. Vụ tai nạn xảy ra một phần vì nhân viên gác chắn kéo xuống hơi chậm so với quy định.

Đọc thêm