Vụ xe tải lật đè xe con ở Thanh Hóa: Tai nạn chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 20m

(PLVN) - 3 người đi khám bệnh trên đường về chỉ cách nhà khoảng 20m thì xảy ra vụ tai nạn xe tải lật đè xe con kinh hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến tài xế Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); bà Lê Thị Bình (SN 1948, ở thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng con gái út Lê Thị Út Huê (SN 1992) tử vong. Bé Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con chị Huê) cũng đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách nhà bà Bình khoảng 20 - 30m. Bà Bình đông con, trong đó chị Huê là con út trong nhà. Chị Huê lấy chồng ở miền Nam, gần đây cùng cháu Nhật về ở với bà Bình.

Theo người thân, bà Bình được hai mẹ con chị Huệ đưa đi khám bệnh ở TP Thanh Hóa. Trên đường về cách nhà chỉ cách một ngã tư thì không may gặp tai nạn. Lúc cứu hộ, mọi người cố gắng kéo ra nhưng toàn bộ 3 người lớn đã chết. Còn cháu bé bị thương cũng nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, vỡ xương vùng thái dương trái.

Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an huyện Triệu Sơn cho biết: “Ba người lớn thì đã tử vong, còn cháu bé thì đang gào khóc, tay chới với dưới khu vực để chân ở hàng ghế sau. Có thể nói cháu bé đã thoát chết một cách kỳ diệu, hy hữu”. 

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 4/6, tài xế Lương Văn Lâm (SN 1985, trú tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa) điều khiển xe ô tô BKS 36C-171.15 (Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) lưu thông trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng (thuộc địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn).

Đi đến Km 17+800 TL506 (đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn), xe tải chở đá đâm va vào xe ô tô BKS 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, cháu Nhật bị thương nặng.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN xe ô tô tải BKS 36C-171.15 kiểm định gần nhất ngày 4/6/2019, có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6/2020.

Sau sự việc, Công an huyện Triệu Sơn kiểm tra, test ma túy và nồng độ cồn, kết quả cho thấy tài xế Lương Văn Lâm không vi phạm. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa tài xế này về Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chiều 4/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có văn bản chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông, đồng thời động viên, thăm hỏi nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông an toàn tại hiện trường vụ tai nạn; yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị sự phối hợp của cơ quan chức năng Bộ Công an nếu cần thiết).

Đọc thêm