Vượt vội đường sắt để đến trường, một nữ sinh tử vong

(PLO) - Phương cố vượt đường sắt vì muộn giờ đến trường thì không may tàu SE1 lao đến... 
Hiện trường vụ tai nạn khiến nũ sinh tử vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến nũ sinh tử vong

Khoảng 6h25' sáng 9/4, tại km 540+070 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa phận xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến một nữ sinh tử vong.

Vào thời điểm trên, em Nguyễn Thị Phương (SN 1997), trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh – hiện đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Quảng Ninh điều khiển xe đạp điện đi học trên đường ngang dân sinh đến điểm giao với đường sắt thì bị đoàn tàu SE1 lưu hành hướng Bắc – Nam đâm tử vong tại chỗ.
Rất đông người đi đường chứng kiến vụ tai nạn thương tâm
Rất đông người đi đường chứng kiến vụ tai nạn thương tâm

Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên, nhiều người đi qua đây đã dừng lại (ở điểm giao này không có gác chắn mà chỉ gắn đèn và chuông báo hiệu tàu), nhưng vì muộn giờ đến trường, Phương vẫn cố vượt và xảy ra hậu quả thương tâm trên./.

Đọc thêm