Vượt xe khách lao đầu vào ô tô tải, tài xế tử vong, hơn 10 người nhập viện

Vượt xe chạy cùng chiều, ô tô khách do ông Phước điều khiển tông trực diện vào xe tải khiến tài xế này tử vong, 12 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 hôm nay, 21/7, ông Tăng Đình Phước (sinh năm 1972, trú Nghệ An) điều khiển xe khách BKS 37B 02006 chạy trên đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa phận huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) theo hướng Nam - Bắc.  

Đến trước Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên, ô tô trên vượt lên và va chạm với xe khách khác chạy cùng chiều do tài xế Phan Văn Hải (SN 1981, trú tỉnh Bắc Kạn) điều khiển, sau đó đâm trực diện vào ôtô tải BKS 76C 09615 do anh Nguyễn Anh Huy (sinh năm 1993, trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cầm lái chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Phước tử vong, mắc kẹt trên ghế lái. Hàng chục người trên xe khách và tài xế xe tải bị thương được đưa đến viện cấp cứu. Trong đó có 11 người bị thương khá nặng.

Tại hiện trường, cabin hai phương tiện dính vào nhau, lực lượng chức năng phải sử dụng xe chuyên dụng để kéo ra để đưa thi thể anh Phước ra ngoài.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Danh sách 12 nạn nhân bị thương:

- Phan Đức Vũ (SN 1953, ngụ Yên Thành, Nghệ An)

- Võ Trọng Hường (SN 1960, ngụ Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An)

- Nông Thị Huệ (SN 1978, ngụ Tiền Đinh, Lạng Sơn)

- Hoàng Thị Hà (SN 1956, trú Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai)

- Phạm Thị Tuyết (SN 1960, ngụ Bình Cuối A, Thuận An, tỉnh Bình Dương)

- Trần Lê Phương Uyên (2011, người thân chị Tuyết)

- Nguyễn Thị Hiệp (SN 1987, ngụ Cao Qủy, Tuyên Hóa, Quảng Bình)

- Vũ Đình Danh (SN 1965, ngụ thôn 2, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa)

- Phạm Văn Năm (SN 1990, ngụ Đình Thành, Yên Định, Thanh Hóa)

- Lê Thị Mai (SN 1960, ngụ Thọ Tân, Triệu Sơn, Thanh Hóa)

- Lâm Thị Mười (SN 1976, ngụ Bù Gio Mập, tỉnh Bình Phước)

- Nguyễn Anh Huy (SN 1990, điều khiển xe tải, ngụ Trạm Hoành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng)

Đọc thêm