Xà lan 500 tấn tông cầu sắt rồi chìm nghỉm

(PLO) - Cú đâm khiến dầm cây cầu Rạch Đĩa (TP HCM) hư hỏng, đường ống nước sạch chạy song song cầu vỡ tung, chiếc xà lan chở đầy cát chìm xuống sông.
Lực lượng chức năng xử lý vụ việc.
Lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Khoảng 18h ngày 5/7, một chiếc xà có trọng lượng 500 tấn mang hiệu LA 02040 chở đầy cát chạy trên sông Rạch Đĩa  chở đầy cát đang neo trên sông Rạch Đĩa, ấp 5, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM bất ngờ bị nước đẩy chạy lùi theo hướng về phía cầu Rạch Đĩa. 

Thấy vậy, tài công và các nhân viên trên xà lan cố gắng nổ máy cho xà lan chạy tiến về phía trước để tránh va đập vào cầu. Tuy nhiên, lúc này chân vịt bị vướng rác, không đủ lực để đẩy tới phía trước nên xà lan bị dòng nước đẩy trôi, rồi đập mạnh vào thành cầu Rạch Đĩa.


Cú đâm khiến một đoạn dầm cầu hư hỏng, đường ống nước sạch chạy song song với cầu bị vỡ tung khiến hàng trăm hộ bị cúp nước. Chiếc xà lan sau đó chao đảo mạnh rồi chìm nghỉm xuống sông do bị nước tràn vào trong. Ba người trên xà lan may mắn thoát nạn.

Cầu Rạch Đỉa 1 dài 76m, kết cấu chủ yếu là bằng sắt. Kích thước khoang thông thuyền, khẩu độ là 18m, tĩnh không là 1,5m

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè có mặt phong tỏa hai đầu cầu, điều tra vụ việc.

Đến 21h cùng ngày, chiếc xà lan vẫn chưa được trục vớt, sự cố đang được lực lượng chức năng khắc phục và giao thông vẫn bị phong tỏa.

Đọc thêm