Xác định nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn Pháp Vân

(PLO) - Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại km 201- Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội xảy ra đêm qua, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong...
Xác định nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn Pháp Vân
Theo đó, hai nạn nhân xấu số đã được xác định là: Kiều Tuấn Anh (SN 1994, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Cảnh Quyền (SN 1983, trú tại Thanh Chương, Nghệ An).
Như thông tin trước đó, lái xe Trần Đình Sơn (SN 1979, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển chiếc xe khách mang BKS: 37B-01544 chở khoảng 20 khách đi từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe Vinh, Nghệ An.
Khi qua địa phận km 201 +700, chiếc xe đã đâm vào đuôi xe tải mang BKS: 90T-3575 do lái xe Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1978, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển.
Vụ va chạm đã làm hai chiếc xe vượt khỏi làn đường lao xuống ruộng. Đã có 2 người tử vong và 17 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi vụ tai nạn diễn ra, lực lượng CSGT đã tiến hành phân luồng các phương tiện từ KM193 hướng Hà Nội - Ninh Bình ra QL 1A cũ.
Thời tiết có mưa nhỏ, trời khá tối khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được CSĐT - Công an huyện Thường Tín điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm