Xe chở 31 cán bộ hưu trí đi nghỉ bị lật trên đèo, 2 người tử vong

(PLO) - Chiếc xe mang biển số TP.HCM chở 31 hành khách, chạy hướng Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến đèo Khánh Lê thì bị lật, 2 người thiệt mạng tại chỗ, 15 người khác bị thương nặng.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 9h ngày 12/5 trên đèo Khánh Lê, nối Nha Trang - Đà Lạt. Theo Công an huyện Khánh Vinh (Khánh Hòa), vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương. Trong đó có 5 người bị thương nặng.

Xe cho 31 can bo huu tri di nghi bi lat tren deo, 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ lật xe. Ảnh:Phương Nguyễn

Công an giao thông huyện Khánh Vĩnh cho biết xe khách biển số TP.HCM chạy hướng Đà Lạt về Nha Trang, khi đến Km 56+100, đèo Khánh Lê - đoạn thuộc xã Sơn Thái, thì bị nạn.

Xe cho 31 can bo huu tri di nghi bi lat tren deo, 2 nguoi tu vong hinh anh 2
Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Ảnh:An Bình.

Thông tin từ Sở GTVT Khánh Hòa, hiện những người bị thương được chuyển đi cấp cứu. Xe khách chở 31 người của đoàn cán bộ công an hưu trí của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đi nghỉ dưỡng, trên đường xuống Nha Trang thì gặp nạn.

Hai người thiệt mạng được xác định tên Trương Văn Thắng và Phạm Văn Nho, cùng 62 tuổi.

Xe cho 31 can bo huu tri di nghi bi lat tren deo, 2 nguoi tu vong hinh anh 3
Đèo Khánh Lê (chấm đỏ),nối Nha Trang - Đà Lạt., khu vực xe khách gặp nạn. Ảnh:Google Maps.

Đọc thêm