Xe giường nằm chở 25 người tông xe chở cát, 6 người nhập viện

(PLO) - Chiếc xe khách giường nằm chở 25 khách chạy từ Bắc vào Nam khi đi qua ngã tư giao nhau với Quốc lộ 46B đã tông nhau với xe tải chở cát, khiến 6 người bị thương nặng phải nhập viện.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 11h30 phút trưa ngày 8/5, anh Nguyễn Thúc Tám (SN 1974, trú xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển chiếc xe tải mang BKS: 37C-139.47 do chở cát lưu thông trên Quốc lộ 46B hướng Nam Đàn - TP. Vinh. Khi đi đến ngã tư đường tránh TP.Vinh giao với Quốc lộ 46B, đoạn qua địa bàn xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) thì xảy ra va chạm với chiếc xe khách giường nằm BKS: 47B-012.09 do tài xế Trương Văn Hòa (SN 1974, trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam.

Hai xe tông nhau rồi lao vào lề đường
Hai xe tông nhau rồi lao vào lề đường

Cú đâm cực mạnh, 2 chiếc xe lao vào lề đường, 6 người trên 2 xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại hiện trường, phần đầu cabin chiếc xe tải nát bét, hư hỏng hoàn toàn, xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng phía bên hông phải xe và đầu xe vỡ nát…

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên chiếc xe khách giường nằm chở 25 hành khách xuất phát từ bến xe Cẩm Khê (Phú Thọ) vào bến xe Kiến Đức, Đắk Lắk. May mắn vụ tai nạn chỉ khiến 3 hành khách và 1 phụ xe bị thương. 

Hậu quả hai chiếc xe đều hư hỏng nặng
Hậu quả hai chiếc xe đều hư hỏng nặng

Tại bệnh viện, khoảng 12h trưa, 6 bệnh nhân được đưa đến nhập viện trong đó có hai người bị chấn thương sọ não, một người chấn thương ngực kín, các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương. 

Lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phần đầu xe tải nát bét
Phần đầu xe tải nát bét
Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Đọc thêm