Xe giường nằm lật nghiêng, hàng chục hành khách bị thương

(PLVN) - Đến rạng sáng nay, 3/2, lực lượng chức năng TP Bà Rịa- Vũng Tàu đã điều động xe cẩu đến để di dời chiếc xe khách gường nằm bị lật ra khỏi mặt đường, tránh gây cản trở giao thông. Khoảng 20 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu trước đó.
Chiếc xe giường nằm gặp nạn
Chiếc xe giường nằm gặp nạn

Vụ tai nạn xảy ra tối 28 Tết (2/2) khi xe khách mang BKS 72B-01934 chạy tuyến bến xe Vũng Tàu –Vĩnh Châu (Sóc Trăng) lưu thông thông trên QL51. Đến đoạn thuộc phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa, chiếc xe bất ngờ leo lên dải phân cách, tông gãy trụ đèn chiếu sáng và 1 biển báo giao thông rồi lật nghiêng trên đường, Báo Người lao động đưa tin,

Báo Người đưa tin cho biết, nhiều hành khách trên chiếc xe gặp nạn hoảng loạn kêu cứu, người dân hai bên đường nhanh chóng giúp đỡ, phá cửa kính đưa hành khách ra ngoài. May mắn vụ tai nạn không có nạn nhân tử vong, nhưng một số hành khách bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin trên báo Thanh niên, khi gặp nạn, trên xe khách có 28 người, trong đó 20 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê Vĩnh Long).

Có thông tin tài xế này vừa chở khách từ miền Tây về Bến xe Vũng Tàu lúc 17h ngày 2/2, sau đó thì tiếp tục chở khách từ bến xe này ngược lại miền Tây: "Có nhiều khả năng lái xe buồn ngủ để xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu của lái xe này để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên", một cán bộ CSGT Công an TP.Bà Rịa nhận định. Bên cạnh đó một số nhân chứng nói có nghe tiếng nổ lớn trước khi xảy ra sự việc, nghi bánh xe khách phát nổ.

Đọc thêm