Xe giường nằm Thanh Hóa lao xuống vực, 6 người chết, hàng chục người bị thương

(PLVN) - Ôtô khách giường nằm chở 38 người chạy từ Bắc vào Nam lao xuống vực sâu khoảng 20 m trên địa bàn huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum), khiến ít nhất 6 người chết.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h hôm nay, 11/7, ô tô khách giường nằm BKS 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng,  do tài xế Mai Hải Nam điều khiển, lưu thông về hướng huyện Sa Thầy. Đến khu vực đèo Ngọc Vin, trên Quốc lộ 14C, đoạn qua địa bàn xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy (Kon Tum) thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 20m.

Hậu quả, ít nhất  6 người thiệt mạng.

VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Đăng Trình - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, có 28 người bị thương. Trong đó, 26 người đã đưa đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, 2 người nặng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kon Tum. Lái xe bị thương nhẹ.

Trong số nạn nhân có 6 trẻ em. 

Một số khách mắc kẹt trong xe. Lực lược chức năng phải cưa xe, tìm cách cứu những người này.

Tại hiện trường, chiếc xe gần như gãy đôi, vỡ hết kính, màn gió và hành lý của khách bung ra cửa, khung xe móp méo.

Người dân địa phương phán đoán, ô tô chở khách từ Thanh Hóa vào xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai làm kinh tế. Theo nguồn tin của Người lao động, xe chạy không đúng tuyến.

Đọc thêm