Xe giường nằm tông xe máy “kẹp ba”, một người chết, hai người bị thương

(PLVN) - Hai vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An trong buổi sáng đã khiến 2 người tử vong, hai người bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng khiến một người chết, hai người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng khiến một người chết, hai người tử vong.

Trưa ngày 30/11, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Nghệ An) cho biết, một vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách vừa xảy tra trên QL1A khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm BKS43B – 024.74 do tài xế Trương Tấn Sơn (SN 1982, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đi qua địa phận thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 37L1 - 302.54 trên xe có ba người đã rẽ ngang đường.

Hậu quả, tài xế điều khiển xe máy là anh Hồ Văn C. (SN 1997, trú tại xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu) ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn anh Hồ Văn H. (SN 2000) và Nguyễn Hữu Th. (SN 1992) trú cùng xã bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, tại hiện trường, ôtô bị hư hỏng phần đầu, xe máy bị dập nát. Trạm CSGT Diễn Châu cùng Công an huyện có mặt sau đó để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một diễn biến khác, vào khoảng 8h cùng ngày (30/11) chị Lê Thị B. (SN 1996, trú tại xã xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS: 37L1 - 689.09 trên Quốc lộ 1A từ theo hướng Nam – Bắc khi đến địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc bất ngờ đâm vào cột mốc bên đường.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã văng ra đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm