Xe khách bẹp đầu sau cú đâm xe tải, 3 người bị thương mắc kẹt bên trong

(PLVN) - Khoảng 20 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách giường nằm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h hôm nay, 19/11, chiếc xe tải BKS 36C-016.99 đang đỗ ven đường, đoạn km 288+630 QL1A, đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì bị xe khách BKS 75C-018.66 do tài xế Nguyễn Thành Chung (trú TP Đông Hà, Quảng Trị) lái chạy theo hướng Nam - Bắc đâm vào phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người, gồm tài xế và 3 hành khách, bị thương nặng và mắc kẹt trong xe.

Tại hiện trường, đầu xe khách biến dạng.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 3 xe cứu nạn cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng đưa các nạn nhân ra ngoài. 

Danh tính nạn nhân được xác định: tài xế Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Phúc Thông (SN 1994, trú xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Lê Văn Triển (SN 1988, trú xã Vĩnh Vinh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và Đinh Thị Thắm (SN 1991, trú xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Những người trên đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm