Xe khách chạy quá tốc độ, tông liên tiếp 2 xe CSGT

(PLO) - Chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện, thậm chí còn cố tình lái xe đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Ngày 6/3, Công an Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng đã tạm giữ lái xe ôtô khách chạy quá tốc độ, không tuân hiệu lệnh cảnh sát giao thông (CSGT) khi bị yêu cầu dừng lại và cố tình đâm vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trưa 4/3.
Trước đó, khoảng 10h40’ ngày 04/3/2015, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng làm nhiệm vụ kiểm tra (bắn tốc độ) tại khu vực Km92 đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng. 
Tổ công tác đã phát hiện xe ôtô BKS: 15B-016.28 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng vượt quá tốc độ quy định (62/40km/h). CSGT đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng xe ôtô trên không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy, đâm vào 02 xe của tổ công tác để bên đường.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết, tiến hành ghi lời khai. 
Tại cơ quan Công an, đối tượng điều khiển ôtô BKS 15B - 016.28 khai nhận là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năn 1979, trú quán  tại Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương
Đối tượng đã thừa nhận chạy quá tốc độ và việc không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện, cố tình lái xe đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm