Xe quá tải, quá khổ ngang nhiên hoạt động dọc tuyến Quốc lộ 70

(PLVN) - Theo phản ánh của người dân, tình trạng xe quá khổ, quá tải tái xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Yên Bái, đặc biệt dọc tuyến Quốc lộ 70, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm hư hại cầu đường.
Xe tải có dấu hiệu quá khổ di chuyển trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.
Xe tải có dấu hiệu quá khổ di chuyển trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra cân tải trọng 583 lượt phương tiện, phát hiện 22 trường hợp vi phạm. Trong đó, các phương tiện vi phạm chủ yếu là xe 2 trục, 3 trục.

Tuy nhiên, theo thực tế ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam và theo phản ánh của người dân, mỗi ngày trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và tuyến tỉnh lộ 163 (Yên Bái - Khe Sang) mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe tải lớn lưu thông.

Tại đây, không khó để bắt gặp những xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, được che chắn sơ sài, thậm chí nhiều xe chở đá, ván bóc quá cao so với thùng xe, khiến đá, ván bóc rơi, hoặc thò ra hai bên đường, gây bụi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tại thôn 13 (thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình), mỗi ngày có hàng chục xe tải chở đá, vật liệu xây dựng từ các bãi tập kết thuộc công ty Cổ phần khoáng sản Đức Thịnh, các nhà máy quanh khu vực cảng Hương Lý hoạt động. Tình trạng xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động rậm rộ khiến đường bụi bặm, xuống cấp, đi lại khó khăn, nhiều người dân tại đây bức xúc, lo sợ nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, để qua mặt lực lượng chức năng, nhiều lái xe tải thường lựa chọn những giờ nghỉ trưa, chiều hoặc tối để di chuyển. Do đó, việc tuần tra, kiểm soát xử lý vẫn chưa thể triệt để. Nói về vấn đề này, ông Đỗ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết: “Mặc dù Thanh tra Sở đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý trọng tải, kích thước thùng xe, nhưng khi vắng lực lượng chức năng các xe quá tải vẫn hoạt động. Đặc biệt trên trang Facebook và Zalo của Hội Lái xe thông tin liên tục về vị trí các lực lượng đang làm việc, nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn".

Để hạn chế và chấm dứt tình trạng xe quá tải di chuyển trên tuyến quốc lộ 70 qua địa phận Yên Bái, lực lượng chức năng tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về tải trọng tới lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải. Đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành, thùng đặc biệt là vào các khung giờ mà lái xe tải thường hoạt động.

Đọc thêm