Xe tải bị tàu hỏa tông văng xa 10 mét, hai người thoát chết

(PLO) - Chiếc xe tải đi trên Quốc lộ 7 qua đoạn đường giao nhau với đường sắt bất ngờ bị tàu hỏa Bắc Nam tông văng xa hơn 10 mét, hai người trên xe tải may mắn thoát chết.
Xe tải bị tàu hỏa tông văng xa 10 mét, hai người thoát chết
Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 4/11, anh Nguyễn Văn Hổ (SN 1988) và vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1989, trú tại huyện Diễn Châu Nghệ An) điều khiển chiếc xe tải đông lạnh chở hải sản lưu thông trên Quốc lộ 7 về thị trấn Diễn Châu. 
Một số bộ phận xe tải bị tông rơi nhiều nơi (ảnh T.Cường)
 Một số bộ phận xe tải bị tông rơi nhiều nơi (ảnh T.Cường)
Khi đi đến khu vực đường ngang giao nhau giữa Quốc lộ 7 và đường sắt Bắc Nam tại km 283+395 thì bị tàu hàng chạy hướng Bắc-Nam đâm phải. Chiếc xe tải bị húc văng xa hơn 10m, hư hỏng nặng, một số bộ phận xe bị bay ra nhiều nơi. 
May mắn anh Hổ và chị Thảo thoát chết, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn hai người thoát chết
 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn hai người thoát chết
Được biết, vị trí xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường sắt giao nhau với đường ngang được lắp đặt barie. Tuy nhiên, theo lời kể của anh Hổ, thời điểm xảy ra vụ tai nạn barie tại khu vực này không được đóng xuống. 
Lực lượng CSGT công an Diễn Châu có mặt sau đó điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tàu hỏa gặp nạn tiếp tục hành trình sau 30 phút dừng lại để xử lý vụ việc.

Đọc thêm