Xe tải lạc tay lái sau va chạm lao xuống chân ta luy sâu khoảng 5 mét

(PLVN) - Vào khoảng gần 9 giờ sáng nay (21/3), xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn ngay trên cầu Thầy Thép, giáp ranh giữa xã Vĩnh Phú Đông và thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu).

Theo người dân cho biết: Xe tải loại thùng kín, chở gạch men và vật liệu xây dựng trang trí nội thất (khi tai nạn xảy ra, tài xế dán kín biển xe) đang lưu thông theo hướng Phụng Hiệp - Cà Mau thì va chạm với chiếc xe bán tải đang cùng lưu thông trên cầu Thầy Thép tại địa phận (ấp Phước Thuận I, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu). 


Hậu quả vụ va chạm đã làm cho tài xế xe tải lạc tay lái sang bên kia đường, đâm hư hỏng khoảng 7 mét thanh chắn đường dẫn và bảng báo của cầu Thầy Thép, sau đó xe tải tiếp tục lao xuống chân ta luy sâu khoảng 5 mét dưới đường dẫn của cầu. Vụ ra chạm không gây thiệt hại về người, nhưng tài xế của 2 xe thì bị thương nhẹ. 

Đối với chiếc xe tải chở gạch men thì bị hư hỏng khá nặng và số vật liệu xây dựng cùng gạch men chở trên xe cũng bị hư hại một phần.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân và chính quyền cùng cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp cứu hộ phương tiện bị nạn, nhanh chóng giải phóng hiện trường không để ùn tắc giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng địa phương điều tra làm rõ. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quảng Lộ - Phụng Hiệp
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quảng Lộ - Phụng Hiệp

Gần đây, khi tuyến Quảng Lộ - Phụng Hiệp được nâng cấp thảm nhựa sạch đẹp và rộng rãi thì cũng thường xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Điển hình trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng 27/02/2021 ở cách cầu Đìa Muồng, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long khoảng 200m,  theo hướng Cà Mau - Phung Hiệp, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải chở hàng hóa và xe khách 16 chỗ ngồi (tại địa điểm cách cầu Thầy Thép về hướng Phụng Hiệp khoảng gần 03km); vụ tai nạn đó đã làm chết tại chỗ 01 người, 01 người tử vong tại bệnh viện và 06 người bị thương nặng .

Đọc thêm