Xe tải lật bẹp dúm đầu khi xuống dốc, 7 người thiệt mạng

(PLVN) - Đầu xe bẹp dúm, 7 người trong cabin không kịp thoát, đều tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 22/3, xe tải chở gỗ keo đang trên đà xuống dốc bất ngờ lao vào taluy dương khu vực dốc Bả Vai (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) khiến toàn bộ đầu xe bẹp rúm. Hậu quả, 6 trong số 7 người ngồi trong cabin thiệt mạng. 1 người bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân gồm 4 phụ nữ và 3 người đàn ông, là lái xe, phụ xe và 5 lao động ở xã Trí Nang đi bốc gỗ keo.

Đầu xe gẫy gập. Đêm tối khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, chiếc xe chở đầy gỗ keo lật nghiêng, gỗ vương vãi xung quanh. 

Nhận thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hoà Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân và phân công đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến hiện trường cùng chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Nạn nhân vụ tai nạn:

Chị Phạm Thị Bích (sinh năm 1980, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh)

Chị Lê Thị Thi (sinh năm 1988, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh)

Chị Lê Thị Cảnh (sinh năm 1984, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh)

Bà Lê Thị Sơn (sinh năm 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

Ông Lê Minh Lá (sinh năm 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

Ông Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định)

Ông Tô Quanh Văn (sinh năm 1974,  ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định)

Đọc thêm