'Chúng tôi có niềm tin khi đồng hành cùng Pháp luật Việt Nam'

(PLVN) - Đó là chia sẻ của nhiều bạn đọc là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dành cho Báo Pháp luật Việt Nam thời gian qua.
Báo Pháp luật Việt Nam đã trở thành người bạn của hàng triệu độc giả khắp mọi miền đất nước.
Báo Pháp luật Việt Nam đã trở thành người bạn của hàng triệu độc giả khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Việt Hải - Phó Giám đốc Ban Hợp tác Quốc tế và Truyền thông, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam: "Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa thông tin tín dụng chính sách đến với đông đảo bạn đọc"

Ông Nguyễn Việt Hải
Ông Nguyễn Việt Hải

Trong hoạt động truyền thông của Ngân hàng Chính sách xã hội, hơn 16 năm qua, chúng tôi rất vui được đồng hành cùng Báo Pháp luật Việt Nam – tờ báo có hàm lượng thông tin hữu ích với bạn đọc cả nước, đặc biệt rất gần gũi với đối tượng mà Ngân hàng Chính sách xã hội đang phục vụ, nhằm thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua hoạt động nghiệp vụ của mình, Báo Pháp luật Việt Nam thường xuyên đưa thông tin về hoạt động tín dụng chính sách xã hội – một công cụ an sinh xã hội quan trọng của Chính phủ - tới đông đảo bạn đọc của báo trên khắp mọi miền đất nước, góp phần vào việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Thời gian vừa qua, thực hiện các chính sách của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, chúng tôi đã định hướng và tập trung tuyên truyền hiệu quả về nguồn vốn ưu đãi giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ ổn định cuộc sống, thông qua đó  làm thay đổi nhận thức của đồng bào. Hay như tuyên truyền về tín dụng chính sách làm góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” ở vùng nông thôn; nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với một số chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, báo đã có một “vệt” bài chủ lực tuyên truyền với những nội dung chính sách và thực tế hoạt động tại các địa phương để bạn đọc của báo và bà con cùng nắm bắt, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời cũng chuyển tải những phản hồi từ hoạt động thực tiễn tới cơ quan quản lý Nhà nước. 

Năm 2019 là năm cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trọng tâm tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chúng tôi sẽ tăng thời lượng và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí nói chung, Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng, tuyên truyền những kết quả, kinh nghiệm và cả những cách làm hay ở mọi miền Tổ quốc để từ đó làm tiền đề cho những địa phương khác học tập.

Nhân dịp kỉ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội xin được chúc Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát triển, vững vàng là đơn vị tiên phong trong hoạt động báo chí Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng đất nước.

Ông Hồ Minh Đức – CEO Công ty VBEE: "Tin rằng các start up luôn được Báo Pháp luật Việt Nam cổ vũ"

Ông Hồ Minh Đức
Ông Hồ Minh Đức

Trước tiên cho phép tôi gửi lời chúc mừng sâu sắc tới toàn thể nhà báo, phóng viên, biên tập viên của báo Pháp luật Việt Nam nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. 

Là một đơn vị công nghệ non trẻ, Vbee rất vui mừng được báo Pháp luật Việt Nam chọn là một trong những đơn vị triển khai áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình phát triển của Báo. Qua đó, Vbee cũng tin tưởng hơn rằng giải pháp về công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói của Vbee sẽ được áp dụng gần hơn với các vấn đề cuộc sống, cũng như đáp ứng được dịch vụ tốt hơn cho báo Pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới giữa báo Pháp luật Việt Nam và Vbee sẽ có những hợp tác sâu hơn về nhiều lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, big data... Bên cạnh giải pháp báo nói, chúng tôi mong muốn được cùng báo Pháp luật Việt Nam triển khai các giải pháp về báo hình, đọc báo theo yêu cầu…

Chúng tôi cũng mong muốn báo Pháp luật Việt Nam sẽ một trong những đơn vị đi đầu áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực báo chí, và tin rằng báo Pháp luật Việt Nam sẽ luôn sát cánh hỗ trợ, cổ vũ các đơn vị start up như công ty của chúng tôi.

Ông Lê Toàn Thắng – Giám đốc Công ty cổ phần Sunseaco Việt Nam: "Báo chí có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp"

Ông Lê Toàn Thắng
Ông Lê Toàn Thắng

Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, báo chí có vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp. 

Ở Việt Nam có khoảng gần 1 triệu doanh nghiệp, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng rất cao, các doanh nghiệp không ngừng phát triển và quảng bá hình ảnh của mình tới khách hàng, cũng như tìm kiếm các nhà cung cấp có tiềm năng. Nhờ báo chí mà doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận gần hơn, xa hơn với khách hàng và đối tác. Thông qua báo chí, doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với các văn bản, chính sách của nhà nước, từ đó các doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật nhiều hơn và cũng từ thông tin của báo chí khách hàng, người dân cũng biết được các doanh nghiệp vi phạm pháp luật để tránh bị lừa đảo.

Báo chí Việt Nam cũng không ngừng làm mới mình, luôn sáng tạo ra các sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp. Từ báo đài, báo giấy, báo chí Việt Nam cũng đã chuyển mình theo thế giới, phát triển hình thức báo mạng, clip, phóng sự - truyền hình. Mang lại hình ảnh về các doanh nghiệp chi tiết cụ thể rõ ràng hơn, giúp khách hàng có thể liên kết tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực kinh doanh, các mặt hàng của doanh nghiệp.

Tóm lại, Báo chí Việt Nam không chỉ có ý nghĩa gắn kết các doanh nghiệp, khách hàng, đối tác, nhân dân lại với nhau mà còn gắn kết doanh nghiệp với nhà nước, báo chí Việt Nam luôn khắc ghi và làm theo chỉ dẫn của Bác Hồ: “Phục vụ ai?Viết cho ai?Viết để làm gì?Viết cái gì?”.

Ông Trần Mạnh Cường (xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh): "Nhờ Báo Pháp luật Việt Nam mà quyền lợi người dân đã được xem xét"

Ông Trần Mạnh Cường
Ông Trần Mạnh Cường

Vào tháng 4/2019, gần 500 con lợn của các hộ chăn nuôi ở Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu bị dính dịch tả lợn Châu Phi. Các hộ dân đã chủ động báo cáo, phối hợp chính quyền địa phương tiêu hủy kịp thời toàn bộ số lợn mắc bệnh để tránh dịch bệnh lây lan. Sau tiêu hủy bà con có đề nghị được hỗ trợ theo chính sách nhà nước thì Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành lại hướng dẫn lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội để đòi quyền lợi. Lý do là lợn bị dịch tả lợn tuy xảy ra trên địa bàn huyện Thuận Thành nhưng Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu thuộc quyền quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội nên họ cho rằng việc hỗ trợ cho người dân là của Hà Nội. Nhưng sau đó, đối chiếu quy định phía Hà Nội từ chối hỗ trợ. 

Lúc đó chúng tôi vô cùng hoang mang vì thiệt hại lớn nhưng không biết đòi hỏi quyền lợi ở đâu cho đúng nên đã tìm đến tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam để nhờ giúp đỡ. Sau đó tòa soạn đã cử phóng viên về địa phương tìm hiểu, phản ánh sự việc. Nhờ 2 bài báo đã phản ánh sự việc, nên phía Xí nghiệp cũng như chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Ninh đã quan có hướng sẽ xem xét hỗ trợ cho chúng tôi trong thời gian tới. Tuy chưa được hỗ trợ một cách chính thức nhưng có thể nói, nhờ Báo Pháp luật Việt Nam mà những khó khăn của người dân bị thiệt hại trong tâm bão dịch tả lợn Châu Phi đã được sẻ chia và đến được với chính quyền địa phương.  

Ông Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang: "Qua báo Pháp luật Việt Nam, tôi đã được trợ giúp pháp lý cho bạn đọc khắp cả nước"

Ông Bùi Đức Độ
Ông Bùi Đức Độ

Hôm nay kỉ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng là  ngày hội của những người làm báo Việt Nam. Riêng đối với tôi, trong những ngày này, tôi cũng rưng rưng và xúc động không kém những người làm báo  

Qua gần 15 năm cộng tác với Báo Pháp luật Việt Nam, tôi đã tích lũy cho mình nhiều bản lĩnh, rèn luyện cho mình kỹ năng viết, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, có phương pháp giải quyết vụ việc một cách thận trọng, đúng pháp luật. 

Việc cộng tác với Báo Pháp luật Việt Nam cũng góp phần tích cực cho tôi trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý. Có khi thông qua câu chuyện pháp lý, tình huống pháp luật… mà tôi đã cộng tác với Báo giúp tôi có tiếng nói bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Qua đó, hình ảnh, “thương hiệu” của Trợ giúp pháp lý nói chung, Trợ giúp pháp lý Kiên Giang nói riêng được xây dựng và khẳng định mình, nhiều người biết đến là chỗ dựa tin cậy của những người được trợ giúp pháp lý – một đối tượng yếu thế. 

Tôi cũng vui vì qua việc cộng tác với Báo Pháp luật Việt Nam, tôi được trợ giúp không chỉ bà con ở Kiên Giang, mà cho bạn đọc khắp cả nước.

Đọc thêm